Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

ĐGH Phanxicô gửi lời chia buồn sau cuộc tấn công tại Luân Đôn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn sau một cuộc tấn công khủng bố gần Nhà Quốc hội Luân Đôn, trong đó bốn người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
ĐGH Phanxicô gửi lời chia buồn sau cuộc tấn công tại Luân ĐônĐGH Phanxicô gửi lời chia buồn sau cuộc tấn công tại Luân Đôn

Trong bức điện tín gừi cho Đức Hồng y Vincent Nichols của Westminster, Đức Thánh Cha nói rằng ngài “rất buồn khi biết tin về sự thiệt mạng và thương tích này” và ngài hứa cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp và cho toàn quốc gia.

 

Chính Đức Hồng y Nichols nói với BBC rằng khi nghe vụ tấn công này, những suy nghĩ đầu tiên của ngài dành "cho những ai khóc than và sẽ bị xúc động mạnh.” Ngài nói với đài Vatican rằng Luân Đôn đã đáp lại bằng một “sự cương quyết bình tĩnh” và một quyết tâm để tiếp tục cuộc sống “một cách bình thường.”

MNS 

687    25-03-2017