Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

ĐGH Phanxicô nói về Ngày Di Dân và Tỵ nạn Thế giới: Tội ác mặc cho sự sợ hãi nuôi dưỡng căm thù

ĐGH Phanxicô nói về Ngày Di Dân và Tỵ nạn Thế giới: Tội ác mặc cho sự sợ hãi nuôi dưỡng căm thù

Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Ngày Người Nhập Cư và Tỵ nạn Thế Giới. Buổi lễ được cử hành tạiVương Cung thánh Đường Thánh Phêrô có hàng trăm người nhập cư đã sống ở Ý trong nhiều năm tham dự và Đức Thánh Cha đã chào đón họ nồng nhiệt.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã yêu cầu mọi người vượt qua sự sợ hãi của mình đối với người nước ngoài. Ngài giải thích rằng đối với cộng đồng chủ nhà, người di cư phải được nhìn nhận như là một tài sản cho xã hội và ngài đã mời các cộng đồng gạt bỏ những định kiến ban đầu.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đó là lời mời gọi vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta, để gặp người khác, chào đón, đả thông và thừa nhận họ. Đó là một lời mời mang lại cơ hội để lôi cuốn người khác và xem họ sống ở đâu và sống như thế nào.”

Đức Thánh Cha ý thức một cách sáng suố về thực tại của di cư. Vì lý do đó, ngài khẳng định rằng cho người nhập cư hòa nhập vào một nền văn hoá mới quả không dễ dàng, cũng như người dân địa phương không dễ dàng chào đón họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Vì vậy, đôi khi, chúng ta từ chối những cuộc gặp gỡ với người khác và chúng ta xây dựng những rào cản để tự bảo vệ mình. Các cộng đồng địa phương đôi khi sợ rằng những người mới đến sẽ gây phiền toái các trật tự đã được thiết lập, sẽ “đánh cắp” cái gì đó mà họ đã dày công vun đắp.”

Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận rằng sự sợ hãi tồn tại có thể cảm thông, đồng thời ngài cũng yêu cầu mọi người đừng hướng cảm giác sợ hãi đối với người di cư.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Nghi ngờ hay sợ hãi không phải là tội ác. Tội ác là để cho những nỗi sợ hãi này quyết định những phản ứng của chúng ta, nhằm hạn chế những lựa chọn của chúng ta, để tổn thương đến sự tôn trọng và lòng quảng đại, để nuôi dưỡng thù hận và chối bỏ. Tội ác là từ chối gặp gỡ người khác, những người bị phân biệt, người hàng xóm, vì điều này, thực tế, một cơ hội đặc ân để gặp gỡ Chúa.”

Sau đó, khi nguyện Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha đã lặp lại thông điệp này và nhớ lại rằng di cư là dấu hiệu của thời đại. Ngài giải thích rằng mỗi người nước ngoài là một cơ hội để có một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.

 

Ngài cũng đã đưa ra một thông báo. Bắt đầu từ năm tới, Ngày Di dân và Người tị nạn Thế giới sẽ được tổ chức vào tuần lễ thứ hai của tháng Chín thay vì tổ chức vào tháng Giêng. Nguyễn Minh Sơn

1641    16-01-2018