Phát biểu hôm 18 tháng Năm với một nhóm các tân đại sứ đến Tòa Thánh, Đức Thánh cha Phanxicô nói rằng các nhà lãnh đạo chính phủ nên xây dựng một hệ thống kinh tế nhân đạo hơn, chống lại các phương pháp truyền thống của tôn giáo và giải quyết những mâu thuẫn bằng cách đối thoại thay vì sử dụng vũ lực.
Các đại sứ được tiếp đón là Kazakhstan, Mauritania, Nepal, Niger, Sudan, Trinidad và Tobago, Đức Thánh Cha nói rằng các nhà lãnh đạo quốc gia nên làm việc để “cô lập những người xúi giục chủ nghĩa truyền thống tôn giáo.” Ngài còn gợi ý: “mọi người nam cũng như nữ, một lần nữa trở thành mục tiêu của nền kinh tế.”
Đức Thánh Cha đã nhận xét với các tân đại sứ rằng bối cảnh quốc tế hiện nay được "đánh dấu bởi vô số sự phức tạp, cũng không phải là không bị ràng buộc của những đám mây đen tối.” Ngài nói:
Chúng ta cũng thấy việc sử dụng vũ lực được chuẩn bị sẵn sàng hơn, chứ không phải là phương án cuối cùng nhưng thực tế là một trong số những phương tiện, sẵn sàng được sử dụng mà không cần phải xem xét thấu đáo hậu quả của nó. Tuy nhiên, một yếu tố khác còn trầm trọng hơn những mâu thuẫn đó là chủ nghĩa truyền thống, lạm dụng tôn giáo để biện minh cho khát khao quyền lực, sự vận dụng danh thánh của Thiên Chúa để tiến lên bằng bất cứ phương tiện nào có thể cho kế hoạch của chính mình để giành được quyền lực.
Khi đón nhận ủy nhiệm thư của các tân đại sứ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc mừng tới những người Công giáo của quốc gia họ.
MNS
1041 19-05-2017