ĐGH Phanxicô phê chuẩn sự phản đối án tử hình và kêu gọi chấm dứt án chung thân
Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác nhận sự phản đối của Giáo hội đối với án tử hình vì “mọi cuộc sống đều thiêng liêng và nhân phẩm phải được bảo vệ mà không có ngoại lệ.”
Điều này diễn ra trong cuộc họp của ngài với đại diện của Ủy ban Quốc tế chống hình phạt tử hình.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha còn chỉ trích việc kết án người nào đó chung thân vì nó “loại bỏ khả năng hối chuộc đạo đức và liên quan đến sự tồn tại của con người” và là một án tử hình được che giấu.
Đó là một cuộc họp kéo dài 45 phút mà họ để lại trong họ sự mãn nguyện.
Navi Pillay, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế chống án tử hình:
“Ngài quan tâm đến những người theo chủ nghĩa dân túy, điều không nhất thiết là chủ nghĩa dân túy của con người, và ngài cảm thấy rằng những suy nghĩ cực đoan nhất định đang di chuyển ra khỏi những gì người dân mong muốn. Tôi đã nói với ngài một số chính phủ nói với chúng tôi rằng họ không xóa bỏ án tử hình ở nước họ vì người dân muốn án tử hình. Ngài quan tâm đến điều đó và còn là tầm quan trọng của Giáo Hội đóng vai trò trong việc giáo dục con người.”
Bill Richardson đã bãi bỏ án tử hình ở New Mexico. Ông nói rằng sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha sẽ giúp nhiều quốc gia tham gia phong trào chống lại án tử hình hoặc bãi bỏ những luật này.
Bill Richardson, Cựu thống đốc bang New Mexico:
“Khi tôi bãi bỏ án tử hình ở New Mexico, nó không phổ biến, nhưng người dân Mỹ đang ủng hộ việc bãi bỏ. Mặc dù, không hoàn toàn, nó vào khoảng 55-45. Nhưng nếu Đức Giáo hoàng có quan điểm với cộng đồng Công giáo, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, điều đó sẽ giúp thuyết phục cử tri Công giáo ở nhiều bang.”
Navi Pillay, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế chống án tử hình:
“Hôm nay, tại Đại Hội đồng này, Liên hiệp quốc đang thông qua một nghị quyết về hình thái đối với hình phạt tử hình. Tôi rất vui khi nói rằng chúng tôi mong đợi số phiếu thuận chiếm đại đa số, phiếu thuận ủng hộ cho lệnh cấm.
Đức Thánh Cha cũng yêu cầu họ giải quyết một vấn đề khác cùng với cách tiến hành công lý. Đây là vấn nạn của những người không giúp đỡ người khác trong tình trạng khó khăn, khi họ có thể làm như vậy. Như những trường hợp họ quay lưng với những người tị nạn.
Nguyễn Minh Sơn
470 19-12-2018