ĐGH Phanxicô: Thiên Chúa muốn người Hồi giáo và người Công giáo kết tình huynh đệ
Mỗi thứ Tư, trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô giảng bài giáo lý, một số trẻ em được đi trên chiếc popemobile. Chúng đi cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô trong khi ngài chào đón khách hành hương. Tuần này cũng có những em được may mắn này.
Đức Thánh Cha sau đó đã gián đoạn loạt bài giáo lý của mình về kinh “Lạy Cha” để nhắc lại lý do tại sao ngài coi chuyến đi gần đây của mình đến Marốc là quan trọng.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tuy nhiên, một số người có thể tự hỏi tại sao Đức Giáo hoàng sao lại đến thăm người Hồi giáo mà không chỉ là người Công giáo. Đây là những gì Thiên Chúa muốn, đó là thể hiện tình huynh đệ giữa chúng ta. Đây là lý do tại sao, một cách đặc biệt, tôi đã thực hiện chuyến đi này để được ở cùng với các anh chị em Hồi giáo, con cái của Abraham, như chúng ta.”
Ngài nhắc lại rằng người Công giáo không phải là tín đồ duy nhất trên thế giới. Ngài còn nói rằng sự đa dạng của đức tin không nên phân rẽ.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tại sao Thiên Chúa cho phép có nhiều tôn giáo? Chúa muốn cho phép điều đó. Các nhà thần học Kinh viện nói: ý muốn cho phép của Thiên Chúa. Người muốn cho phép thực tế này. Người muốn có nhiều tôn giáo được thai nghén từ văn hóa, nhưng họ luôn hướng về Thiên Đàng, họ trông chờ vào Thiên Chúa. Chúng ta không nên sợ sự khác biệt này, vì Thiên Chúa đã cho phép điều đó. Tuy nhiên, chúng ta nên sợ nếu một khi chúng ta không cùng nhau àm việc cùng với anh chị em của mình khi chúng ta cùng chung sống.”
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng trong chuyến đi của mình, ngài muốn nói về vấn đề di cư. Maroc là chặng cuối cùng cho nhiều người cố gắng đến Âu châu.
Đây là lý do tại sao ngài yêu cầu rằng nhân phẩm của người di cư không bị phương tổn, bởi vì là người di cư không phải là một tính từ phụ thuộc: người di cư là người.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tôi không muốn nói ‘người di trú.’ Tôi thích nói ‘người di cư’ hơn. Các bạn biết tại sao không? Điều này là do ‘di trú’ là một tĩnh từ phụ thuộc. Mặt khác, ‘người’ là một danh từ. Chúng ta đã rơi vào văn hóa của tính từ phụ thuộc. Chúng ta sử dụng nhiều tính từ và thường quên những danh từ, nghĩa là thực thể. Tính từ bổ nghĩa cho thực thể. Đây là ‘người.’ Điều này có nghĩa không phải là ‘người di trú’ mà là ‘người di cư.’ Điều này thể hiện sự tôn trọng.”
Trên thực tế, Maroc cũng là bối cảnh cho việc ký kết hiệp ước toàn cầu quan trọng của Liên hiệp quốc về di cư.
Chuyến tông du quốc tế tiếp theo của Đức Thánh Cha sẽ là Bulgaria và Bắc Macedonia từ ngày 5 tháng Năm. Nguyễn Minh Sơn
539 05-04-2019