Sidebar

Thứ Bảy
25.01.2025

ĐHY Francis Arinze: Trong Giáo hội không có ai là khán giả

ĐHY Francis Arinze: Trong Giáo hội không có ai là khán giả

 

Đức Hồng y Francis Arinze, nguyên Trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã xuất bản cuốn sách “Giáo xứ rao giảng Tin Mừng.”

 Ngài hy vọng cuốn sách này sẽ giúp phục hồi trong hàng linh mục và giáo dân tâm trí thiết lập rằng giáo xứ là nơi chính để truyền bá Tin Mừng.

 Trong số những theo dõi của ngài, một trong số đó là về những phong trào tôn giáo và những hội đoàn làm việc với các giáo xứ. Ngài nói, mặc dù công việc của họ rất quan trọng đối với giáo xứ, đôi khi có một mối nguy hiểm cho các nhóm này là cảm thấy mình là “người Công giáo thực sự” còn những người khác là “bình thường.”

 Đức Hồng y Francis Arinze, nguyên Trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích:

“Họ hoạt động hài hòa với giáo xứ. Họ hiểu hiểu biết về những quy tắc giáo phận. Họ không bước song hành với Giáo Hội, cùng với Giáo hội giáo xứ, qua là rủi ro.”

 Ngài cũng nói về tầm quan trọng của ơn gọi giáo dân. Ngài lưu ý rằng đôi khi có sự cám dỗ để người dân phải chạy trốn đến một môi trường có định hướng tôn giáo hơn; thay vì đáp lại lời kêu gọi của họ để thánh hóa thế giới.

 Đức Hồng y Francis Arinze, nguyên Trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích:

“Bạn sẽ rao giảng Phúc Âm cho họ từ bên trong. Quả thực đó là nhiêm vụ tông đồ cụ thể đối với giáo dân, để Kitô giáo hóa khu vực thế tục từ bên trong, có nghĩa là gia đình, công việc, nghề nghiệp.”

 Ngài thậm chí còn nói các linh mục, mặc dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, phải làm quen với giáo dân của họ nhiều hơn nữa.

 Đức Hồng y đề cập đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với dân chúng có thể phục vụ như một tấm gương cho những người khác trong việc làm sống lại giáo xứ.

 Đức Hồng y Francis Arinze, nguyên là Trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích:

“Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài thích một Giáo Hội giày phải bẩn vì đi ra ngoài để gặp gỡ mọi người. Không phải là những người ngồi trong sự tiện nghi thoải mái của nhà thờ.”

 Theo Đức Hồng y Arinze, không ai là khán giả trong Giáo hội mà là sự tham gia bắt buộc đối với mọi người. Ngài nói rằng một giáo xứ phải tập trung vào “Giáo lý, thờ phượng và phục vụ.”

 Nguyễn Minh Sơn

313    12-11-2018