ĐHY Ouellet làm sáng tỏ những lý do bất mãn chống lại Đức Giáo hoàng
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy quyền điều tra tất cả các tài liệu của Vatican chứa thông tin về cựu Hồng y Washington, Theodore McCarrick.
Đức Thánh Cha muốn làm rõ sự thật, “đặt chúng (những tình huống) trong bối cảnh lịch sử và đánh giá chúng một cách khách quan.” Kể từ khi, mặc dù có tin đồn rằng ông đã lạm dụng chủng sinh và linh mục, ông đã được làm giám mục và hồng y trong thời gian của Đức Gioan Phaolô II.
Mặc dù McCarrick nói rằng bản thân mình vô tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trục xuất ông khỏi Đại học Hồng y vào tháng Bảy, sau khi phát hiện ông bị cáo buộc lạm dụng trẻ em khoảng 40 năm trước.
Việc mở các kho lưu trữ của Vatican quả rất khó khăn. Tuyên bố nói rằng “nó có thể xuất hiện những lựa chọn đã được thực hiện, điều mà sẽ không phù hợp với cách tiếp cận hiện hành cho những vấn đề như vậy.” Nó cũng bao gồm một trích dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Chúng ta sẽ đi theo con đường của sự thật bất cứ nơi nào nó có thể dẫn đến.”
Tại Hoa Kỳ, ngài cũng bình luận theo cách này.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tôi đồng ý với sự cảnh giác nhiệt tình của Giáo Hội để bảo vệ trẻ em và hứa rằng những người có trách nhiệm sẽ phải bồi thường.”
Việc xử lý vụ án McCarrick đang được xem xét và đã trở thành một thách thức lớn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Vào tháng Tám, cựu sứ thần Tòa Thánh đến Hoa Kỳ, Carlo Maria Viganò nói rằng Đức Benedict XVI đã xử phạt cựu hồng y vì hành vi không thích hợp này, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã rút lại hình phạt này. Ông thậm chí còn nói rằng Đức Thánh Cha đã bảo vệ hành động của McCarrick, vì vậy Viganò yêu cầu ngài từ chức. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phản ứng trước những cáo buộc này.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Hãy đọc kỹ và tự rút ra kết luận. Tôi sẽ không nói một lời nào về nó. Tôi nghĩ rằng bản tuyên bố tự nó đã nói và bạn với nghiệp vụ báo chí hãy rút ra kết luận của riêng mình.”
Với một lá thư mới được công bố ngày 7 tháng 10, Đức Hồng y Marc Ouellet, một trong những hồng y chỉ trích nội dung lá thư thứ hai của Viganò, đã làm sáng tỏ nhiều sự thật về những gì đã xảy ra.
Ngài xác nhận rằng McCarrick “vào tháng 5 năm 2006, đã được yêu cầu không đi du lịch hoặc xuất hiện trước công chúng, để tránh những tin đồn mới về ông.”
Ngài nói rõ rằng không có biện pháp trừng phạt vì “chưa có bằng chứng đầy đủ về khả năng bị cáo buộc ông” và McCarrick “khéo léo biết cách bảo vệ mình khỏi những lo ngại nêu ra về ông ấy.”
Đức Hồng y Ouellet nói, “Điều đó là sai, do đó, để trình bày những biện pháp đó như ‘những biện pháp trừng phạt’ được áp đặt một cách chính thức bởi Đức Benedict XVI và sau đó bị vô hiệu hóa bởi Giáo hoàng Phanxicô.”
Đức Hồng y thừa nhận lỗi và hy vọng rằng sẽ có “một nghiên cứu toàn diện và quan trọng” làm thế nào để McCarrick có được những vị trí này, “nhằm ngăn chặn một cái gì đó tương tự xảy ra trong tương lai.”
Ngoài ra, lá thư còn lưu tâm đến cựu sứ thần người mà, kể từ khi đưa ra những cáo buộc chống lại giáo hoàng, vẫn đang trốn tránh.
“Tôi hiểu rằng những mưu mô dối trá và đau khổ đã đánh dấu con đường của hiền huynh trong sự phục vụ của Tòa Thánh, nhưng hiền huynh không nên kết thúc cuộc đời linh mục của mình để tham gia vào một cuộc nổi loạn công khai và tai tiếng,” ngài nói.
Thư của Đức Hồng y Ouellet chứng minh một liên minh với Vatican và hoạt động như một lời kháng cáo đối với ý thức chung, hy vọng câu chuyện này sẽ sớm kết thúc.
Nguyễn Minh Sơn
400 09-10-2018