Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

ĐHY Parolin: Bảo tồn nghệ thuật là bảo tồn văn hóa và linh hồn

vanhoa1234
 ĐHY Parolin  (Twitter @TerzaLoggia)


Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị “Các Nhà thờ Chính toà Âu châu Malta 2023. Sự cân bằng giữa Bảo tồn và Tâm linh”, nhắc lại rằng “những nỗ lực nhằm phục hồi và bảo tồn nghệ thuật không thể bỏ qua lịch sử, ý nghĩa tôn giáo và văn hoá”. Bởi vì “bảo tồn nghệ thuật là bảo tồn văn hóa và linh hồn.”

Đề cập đến nghệ sĩ bậc thầy Michelangelo người Ý và hoạ sĩ Kandinsky người Nga, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ luôn nói về nghệ thuật trong mối liên hệ với sự thánh thiêng, hoặc sự thiết yếu của nội tâm, hay sự thôi thúc tinh thần đáp ứng sự đói khát tinh thần của con người. Và ngài nhắc lại rằng trong nhiều thế kỷ, các phong trào tâm linh, gồm cả những phong trào không phải Kitô giáo đã có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật.

Quốc vụ khanh Toà Thánh nói: “Các nghệ sĩ đã giúp Giáo hội diễn đạt sứ điệp thánh thiêng sang ngôn ngữ của các hình thể và hình ảnh, làm cho thế giới vô hình có thể đụng chạm được, sự thờ phượng luôn tìm thấy trong nghệ thuật một gắn kết tự nhiên”.

Liên quan đến việc bảo tồn và phục hồi nghệ thuật thánh, Đức Hồng Y nhắc lại các giai đoạn quan trọng mà Vatican đã tham gia trong lĩnh vực này, gồm có: gia nhập Hiệp định Văn hoá Âu châu 1962, ký kết Tuyên bố Âu châu về các Mục tiêu Văn hoá tại Berlin năm 1984, và sự ra đời của Uỷ ban Toà Thánh về Bảo tồn Di sản Lịch sử và Nghệ thuật của Giáo hội năm 1993.

Ở điểm này ngài nhấn mạnh rằng trong việc bảo tồn và phục hồi các đối tượng nghệ thuật, không được giới hạn bảo tồn ở kết cấu vật chất, nhưng phải quan tâm đến lịch sử, ý nghĩa tôn giáo và văn hoá của các đối tượng này. Bởi vì bảo tồn nghệ thuật là bảo tồn văn hóa và linh hồn.

Về mục tiêu của các hoạt động này, Đức Hồng Y giải thích nhằm bảo đảm nhận thức chung và về nhạy cảm đạo đức giữa những người ra quyết định chính trị, như Đức Thánh Cha đã nói với các nhà ngoại giao Ý trong lần gặp gỡ vào năm 2013, khuyến khích họ “triển khai di sản văn hoá nghệ thuật để truyền bá một văn hoá gặp gỡ”.

Kết thúc diễn văn, Đức Hồng Y một lần nữa nhắc lại rằng các hoạt động bảo tồn không chỉ quan tâm đến cái đẹp, nhưng trên hết là bảo tồn các giá trị tôn giáo và tinh thần, và không thể bỏ qua cuộc gặp gỡ cộng đồng mà các đối tượng nghệ thuật thuộc về.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (12/5/2023)

271    13-05-2023