Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐTC gửi sứ điệp video đến cuộc gặp gỡ quốc tế

ĐTC gửi sứ điệp video đến cuộc gặp gỡ quốc tế "Khoa học vì hoà bình"


 
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế “Khoa học vì hoà bình”, nhân dịp Năm Thánh Gabriel, do Giáo phận Teramo-Atri của Ý tổ chức, trong đó ngài khẳng định rằng “khoa học là nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hoà bình”, và “không có sự đối lập giữa đức tin và khoa học”.

khoahoc-hoabinh.jpeg
Khoa học vì hoà bình

Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các lãnh đạo về khoa học và hàn lâm, các vị khách mời thuộc các tổ chức quốc gia và châu Âu. Ngài đặc biệt nhắc đến giáo sư Antonio Zichichi, Chủ tịch Liên đoàn các Khoa học gia Thế giới, người vẫn đang tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của khoa học và giáo dục thế hệ trẻ. 

Đức Thánh Cha nhận định rằng cuộc gặp gỡ này là một món quà hy vọng cho nhân loại. Bởi vì, hơn bao giờ hết ngày nay chúng ta ý thức sự cần thiết phải tái khởi động các nghiên cứu khoa học để đối phó với các thách đố của xã hội đương đại. Vì vậy, việc cộng đoàn Giáo phận Teramo tổ chức cuộc gặp gỡ này làm chứng rằng không thể và không được có sự đối lập giữa đức tin và khoa học. 

Trích dẫn Thông điệp Fratelli tutti, Đức Thánh Cha nói: “Để tăng cường và phát triển mong muốn tri thức hiện hữu trong trái tim của mỗi người, nghiên cứu khoa học phải đặt các chỉ dẫn riêng của nó để phục vụ tất cả mọi người, luôn luôn tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, chia sẻ kết quả và tạo nên những kết nối”. 

Tiếp theo, đi từ thực tế của đại dịch và nhiệm vụ của các nhà khoa học, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên làm chứng cho khả năng xây dựng một liên kết xã hội mới, nỗ lực đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với tất cả cộng đồng, từ trong nước đến quốc tế và cùng nhau vượt qua mọi xung đột.

 Với khẳng định “khoa học là nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hoà bình”, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên tham gia vào việc đào tạo cho thế hệ trẻ, dạy họ không ngại nỗ lực trong nghiên cứu. Nhấn mạnh thêm về điều này, Đức Thánh Cha nói đến Vị Thầy Giêsu: “Thầy Giêsu cũng đã cho mọi người tìm kiếm Người. Vị Thầy này đảm bảo rằng, khi một người tìm kiếm Người cách trung thực thì người đó sẽ gặp được sự thật. Ngày nay, mọi thứ đang thay đổi, cần những môn đệ tri thức mới, và quý vị, các khoa học gia là những thầy dạy cho thế hệ trẻ biết kiến tạo hoà bình”. (CSR_4753_2021)

 

Ngọc Yến
356    03-07-2021