Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

ĐTC hy vọng Ngày GTTG tại Lison tiếp tục là ký ức sống động về tình yêu Chúa giữa dân Người

dhgt20231
Đức Thánh Cha gửi thư đến Đức Hồng Y Manuel Clemente, nguyên Thượng Phụ Lisbon, bày tỏ hy vọng với sự trợ giúp của Chúa, Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023 tiếp tục là ký ức sống động về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữa dân Người.

Trong lá thư đề ngày 10/8 do Tòa Thượng Phụ Lisbon công bố hôm thứ Ba ngày 22/8, Đức Thánh Cha cho biết khi trở về lại Roma từ Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon, ngài cảm thấy tâm hồn rất vui, vì đã có cơ hội đến Bồ Đào Nha từ ngày 02 đến ngày 06/8 để ở với cộng đoàn đa dạng và tràn đầy hy vọng. Đức Thánh Cha cám ơn tất cả mọi người thuộc về cộng đoàn này, khuyến khích họ tiếp tục bước đi với lòng kiên trì và can đảm, làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu thương xót của Cha Trên Trời.

Đức Thánh Cha mong muốn, với sự trợ giúp của Chúa, Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 tiếp tục là ký ức sống động về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữa dân Người. Và hướng đến toàn thể Giáo hội trên khắp thế giới mà ngài gọi là đại gia đình, Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận những yếu đuối của mình và vun trồng niềm tin rằng sức mạnh của chúng ta chỉ tìm được nơi Chúa.

Trước đó, trong lá thư chung khi Đại hội Giới trẻ Thế giới kết thúc, các Giám mục Bồ Đào Nha cám ơn Đức Thánh Cha, bày tỏ cảm xúc đối với những lời dạy, những cử chỉ gần gũi và dịu dàng của Đức Thánh Cha đối với những người ngài gặp ở Lisbon và tại thánh địa Fatima, đặc biệt là trẻ em, những người trong hoàn cảnh mong manh và nạn nhân bị các thành viên của Giáo hội lạm dụng tình dục.

 

Theo Ngọc Yến - Vatican News (25/8/2023)

264    26-08-2023