Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐTC Phanxicô ca ngợi Montessori là một trong những nhân vật lỗi lạc nhất của thế kỷ 20

mariamontessorien010328560047
 EAST NEWS


Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng
vị bác sĩ và nhà giáo dục này đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong xã hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về Maria Montessori (1870-1952) như một “nhà giáo dục xuất sắc”, nói rằng bà là “một trong những nhân vật lỗi lạc nhất của nền văn hóa thế kỷ 20”.

Đức Thánh Cha ca ngợi người Công giáo tiên phong này đã hình thành hệ thống sư phạm hiện được áp dụng rộng rãi trong các trường học và các gia đình trên toàn thế giới.

Đức Thánh Cha nói rằng bà đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực giáo dục và trên toàn xã hội”.

Đưc Thánh Cha cũng đã bày tỏ những suy nghĩ này thông qua một thông điệp do Quốc vụ khanh Toà Thánh gửi tới một hội nghị quốc tế ở Rome đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Montessori.

Ngoài phương pháp giáo dục của Montessori, bà cũng viết nhiều về trải nghiệm tôn giáo của một đứa trẻ và cách nuôi dưỡng kinh nghiệm đó.

Trên thực tế, chương trình Dạy Giáo Lý của Người Mục Tử Nhân Lành (Catechesis of the Good Shepherd) được liên kết với công việc của .

Theo Kathleen N. Hattrup - Nguồn: aleteia.org (25/10/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

263    26-10-2021