Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

ĐTC Phanxicô mời gọi Công giáo Nga hiệp thông với mọi người

vhy6661
 Một buổi gặp gỡ của các tín hữu Công giáo Nga


Đức Thánh Cha Phanxicô gởi sứ điệp đến Giáo hội Công giáo Nga nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập cơ cấu Giáo hội, mời gọi các tín hữu hiệp thông với tất cả các Kitô hữu khác.

Trong sứ điệp, sau khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng đối với niềm vui kỷ niệm này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu ý thức trong khi cử hành sự kiện trọng đại này, không quá bận tâm đến những thực hành pháp lý tái lập cơ cấu Giáo hội. Tốt hơn đây là lúc để nhớ lại, với sự khiêm nhường và biết ơn những điều tốt đẹp đã nhận được từ Thiên Chúa và từ anh chị em, “những vị thánh ở ngay bên” đã nâng đỡ anh chị em trong hành trình cuộc sống.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Đây cũng là dịp thuận tiện để đề xuất, với sự trợ giúp của ân sủng, lớn lên theo Tin Mừng, mong muốn trở thành những cộng đoàn ngày càng ngoan nguỳ hơn đối với Lời Chúa, được năng động bởi niềm hy vọng và được nâng đỡ bởi sức mạnh an ủi của Thánh Thần; mở ra, tuân giữ giới răn yêu thương, gặp gỡ và chia sẻ trong tình liên đới với mọi người, đặc biệt với anh chị em của Giáo hội Chính thống”.

Đức Thánh Cha cầu mong dịp kỷ niệm này sẽ khuyến khích toàn thể cộng đoàn Công giáo Nga trở thành một hạt giống Tin Mừng, với niềm vui và sự khiêm tốn, mang lại sự phản ánh trong sáng về Vương quốc Thiên Chúa. Ngài nói: “Tôi ước mong anh chị em là một cộng đoàn hiệp thông với tất cả mọi người, để làm chứng với sự đơn sơ và quảng đại, trong đời sống gia đình và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, về ơn sủng đã lãnh nhận. Điều này đẹp lòng Thiên Chúa và góp phần cho công ích, đặc biệt là chứng tá Kitô trong khi làm việc với người khác, trên hết cho những người túng thiếu và bị bỏ rơi”.

Cuối sứ điệp, trích thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, Đức Thánh Cha nói: “Tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13): trong bối cảnh của truyền thống Kitô giáo Đông phương nơi anh chị em đang hiện diện, điều quan trọng là tiếp tục bước đi cùng với tất cả các anh chị em Kitô hữu khác, không mệt mỏi cầu xin sự giúp đỡ của Chúa để hiểu biết nhau sâu sắc hơn và tiến từng bước trên con đường hiệp nhất. Qua cầu nguyện và phục vụ tất cả những ai đã được Chúa Giêsu kết hợp với chính Người theo một cách không thể tách rời, chúng ta sẽ tái khám phá anh chị em trong một cuộc lữ hành chung hướng tới mục tiêu hiệp thông, điều mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta trong khi cử hành Thánh Thể”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (11/10/2021)

259    11-10-2021