Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐTC tiếp lữ đoàn Cảnh sát giao thông của đảo Sardegna tham gia chiến dịch “Những con đường an toàn”

dtc112345678910111213


Sáng ngày 11/6/2022, trong cuộc tiếp kiến dành cho khoảng 500 binh sĩ của lữ đoàn Cảnh sát giao thông của đảo Sardegna đang thực hiện sứ mạng bảo vệ an ninh cho các đường phố ở Roma và sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ, Đức Thánh Cha cảm ơn việc phục vụ của họ khi mang lại sự bình an hơn cho thủ đô cũng như cho khu vực xung quanh Thành Vatican.

Đây là các binh sĩ của Quân đội đang làm việc trên các đường phố của Roma, canh gác tại các vùng và các địa điểm nhạy cảm như các cơ quan tổ chức và ngoại giao, sân bay, ga tàu điện ngầm, các địa điểm nghệ thuật, thờ phượng và tôn giáo.

Việc phục vụ kín đáo và quan trọng

Đức Thánh Cha nhận định rằng qua hoạt động của mình, các binh sĩ đảm bảo sự hiện diện hàng ngày trên vùng thủ đô, và như thế gia tăng cảm giác an bình trong dân cư. Và Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự phục vụ kín đáo và quan trọng của họ cho Tòa Thánh, cùng với lực lượng cảnh sát, để bảo vệ trật tự công cộng.

Hữu ích cho cộng đồng

Hoạt động của họ xung quanh Thành Vatican được nhìn nhận là giúp cho các sự kiện được diễn ra bình an. Theo Đức Thánh Cha, “đó là một hoạt động đòi hỏi sự sẵn sàng, kiên nhẫn, tinh thần hy sinh và ý thức trách nhiệm.” Ngài nói rằng loại công việc này đôi khi có thể hơi mệt mỏi, tuy nhiên nó rất hữu ích cho cộng đồng, và điều này đáng được biết ơn và đánh giá cao.

Cổ võ tinh thần liên đới

Đức Thánh Cha khuyến khích các binh sĩ cổ võ tinh thần liên đới trong môi trường làm việc cũng như trong đời sống cá nhân và xã hội, bằng cách giúp mọi người trở thành công dân tốt, cũng như hãy thi hành công việc với ý thức rằng mỗi con người đều là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và do đó đáng tôn trọng.

Phó thác cho sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác các binh sĩ cho sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ. Ngài nói: “Anh chị em luôn có thể tin tưởng hướng về Mẹ, đặc biệt là trong những lúc mệt mỏi và khó khăn, chắc chắn rằng, với tư cách là một người Mẹ dịu dàng nhất, Mẹ sẽ biết cách trình bày với Chúa Giêsu Con Mẹ những nhu cầu và mong đợi của mỗi người.” Và Đức Thánh Cha chúc lành cho họ, cùng với gia đình của họ.

(CSR_2470_2022)

 

Theo Hồng Thủy - Vatican News (11/6/2022)

222    12-06-2022