Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

ĐTC trợ giúp Nam Sudan và Hy Lạp bị lũ lụt và hỏa hoạn

cq5damthumbnailcropped750422-21234
 Thiệt hại do lũ lụt tại Nam Sudan  (AFP or licensors)

Qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha gửi một số tiền đóng góp để hỗ trợ những người và những vùng của Nam Sudan và Hy Lạp bị lũ lụt và hỏa hoạn. Cùng với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, khoản đóng góp này bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần và sự khích lệ phụ tử của ngài và là một phần của những trợ giúp mà Giáo hội Công giáo đang thực hiện qua các tổ chức bác ái.

Trợ giúp Nam Sudan

Đức Thánh Cha gửi 75.000 đô la cho Nam Sudan như một khoản đóng góp cho các hoạt động khẩn cấp và các chương trình hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở giáo phận Malakal.

Nam Sudan đã phải hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt tàn phá vào tháng 8 vừa qua. Một trận thiên tai đã làm cho hơn 12.000 người phải di dời, với khoảng 6.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy và thiệt hại về vật chất, đặc biệt là nông nghiệp là một trong những hoạt động chính của người dân. Trong những ngày gần đây, Tổ chức Bác sĩ không biên giới đã lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe của người dân ngày càng xấu đi trước tình trạng thiếu nước sạch và thiếu lương thực.

Tổ chức Save the Children cho biết nạn đói đã khiến nhiều trẻ em Nam Sudan phải bỏ học, khiến các em gái có nguy cơ kết hôn sớm và bị bóc lột tình dục và khiến một số trẻ nam phạm tội. Hơn nữa, Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất trên thế giới, đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kéo dài trong nhiều năm và dường như rất khó để tìm ra một giải pháp tức thời. Một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc đã làm sáng tỏ nhiều vụ tham nhũng với hàng triệu đô la được chuyển từ kho bạc nhà nước cho hàng chục nhà lãnh đạo chính trị, quân đội và doanh nghiệp.

Trợ giúp Hy Lạp

Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến Hy Lạp bằng cách gửi khoản đóng góp ban đầu 50.000 euro để hỗ trợ những người, kể từ tháng 8 vừa qua, đã bị thiệt hại nghiêm trọng do đám cháy bùng phát trên đảo Evia, ở bán đảo Attica và ở Vùng Peloponnese, phá hủy hơn 100.000 mẫu đất, ruộng và hoa màu.

Hỏa hoạn đã khiến hơn 70 người chết, gây thiệt thiệt hại lớn với ba thành phố liên quan, tám ngôi làng bị cô lập, khách du lịch và người dân buộc phải sơ tán.

Theo Hồng Thủy - Vatican News (05/10/2021)

220    05-10-2021