Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

ĐTC và các lãnh đạo tôn giáo Li-băng cầu nguyện cho nước này vào ngày 1/7

ĐTC và các lãnh đạo tôn giáo Li-băng cầu nguyện cho nước này vào ngày 1/7

6/27/2021 8:48:19 AM

 
Ngày 25/6/2021, tại Phòng Báo chí Tòa Thánh đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu chương trình Ngày cầu nguyện được Đức Thánh Cha triệu tập tại Vatican, với sự tham dự của các lãnh đạo tôn giáo Li-băng để mang lại hy vọng cho vùng đất bị đè nặng bởi khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng.

cau-nguyen.jpeg

 

Ngày cầu nguyện và suy tư vì Li-băng, được tổ chức vào ngày 1/7, là kết quả của hành trình kéo dài khoảng 30 năm. Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, đã nhắc lại cuộc hành trình do Đức Gioan Phaolô II triệu tập năm 1995, sau đó tiếp tục với tông huấn “Một hy vọng cho Li-băng”, được đưa ra trong chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Vùng đất của những cây tuyết tùng vào tháng 5/1997. Đức Biển Đức XVI cũng tiếp tục các bước này, đã chọn Li-băng để ký và công bố Văn kiện kết thúc Thượng Hội đồng Đặc biệt về Trung Đông, “Giáo hội ở Trung Đông”, vào tháng 9/2012.

 

Đức Thánh Cha có thể thăm Li-băng vào cuối năm nay hay đầu năm tới

 

Trên đường trở về Roma sau chuyến thăm Iraq, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã nhận lời mời ghé đến thủ đô Beirut của Li-băng. Vào lúc đó khó có thể sắp xếp chương trình này, nhưng Đức Thánh Cha đã hứa sẽ thực hiện chuyến thăm Li-băng.

 

Trong cuộc họp báo, Đức tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nói rằng, có thể vào cuối năm nay hoặc chắc hơn là vào đầu năm tới, Đức Thánh Cha sẽ thăm Li-băng. Ngoài một số chương trình đã được lên kế hoạch, hiện nay còn đợi Li-băng thành lập chính phủ để liên lạc.

 

Tòa Thánh lo ngại Li-băng bị sụp đổ

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng cho biết Tòa Thánh vô cùng lo ngại khủng hoảng gia tăng tại Li-băng sẽ khiến nước này sụp đổ, và điều này ảnh hưởng đặc biệt đến cộng đồng Ki-tô hữu. Sự di cư của người trẻ có nguy cơ gây mất cân bằng và giảm một nửa sự hiện diện của Ki-tô giáo ở Trung Đông. Do đó Li-băng cần được giúp đỡ để "duy trì bản sắc độc đáo của nó và cũng để đảm bảo Trung Đông đa nguyên, khoan dung và đa dạng".

 

Chương trình Ngày cầu nguyện


Chương trình cụ thể vào ngày 1/7, tất cả các lãnh đạo các Giáo hội tại Li-băng sẽ cùng Đức Thánh Cha đi bộ đến đền thờ thánh Phê-rô. Trong đền thờ, sau khi đọc kinh Lạy Cha, các ngài sẽ đi xuống cầu thang đến trước mộ thánh Phê-rô, mỗi vị sẽ đặt một ngọn đèn như dấu chỉ lời cầu nguyện đang cháy lên, xin thánh tông đồ chuyển cầu. Trong ngày, các ngài sẽ họp trong Sảnh Clementina đóng kín. Đức Hồng y Sandri mời gọi mọi người theo dõi từ xa bằng lời cầu nguyện tại các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu.

 

 

Hồng Thủy
291    27-06-2021