![]() |
| ACN - Pomoc Kościołowi w Potrzebie |
Đây là lần thứ 20 chiến dịch “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi” của ACN.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tiếp nối truyền thống của vị tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, bằng cách quảng bá chiến dịch “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi,” do Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ (Aid to the Church in Need – ACN) phát động, trên mạng xã hội, với bài đăng có nội dung: “Khi chúng ta cùng với Đức Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ, chúng ta hãy đào sâu lời cầu nguyện cho hòa bình, điều này sẽ trở thành sự liên đới cụ thể với những người đang bị chiến tranh dày vò. Tôi cảm ơn rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới đang cầu nguyện #Holy Rosary [hashtag kinh Mân Côi] vì ý chỉ này. #1MillionChildrenPraying @ACN_int.”
![]() |
| Gần 500 nghìn trẻ em chính thức đăng ký tham gia chiến dịch năm nay |
Theo số liệu thống kê* do ACN thu thập, hơn 518.000 trẻ em từ 111 quốc gia đã chính thức đăng ký trực tuyến tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, kinh nghiệm trước đây cho thấy nhiều nhóm, gia đình và cá nhân trên khắp thế giới tham gia chiến dịch mà không đăng ký trực tuyến, vì vậy con số thực tế có thể sẽ vượt xa con số đó.
ACN International đã nhận được nhiều chứng từ từ nhiều quốc gia trên khắp các châu lục, với những lời chứng đầy cảm động từ những người tham gia. Một giáo xứ thuộc Giáo phận Lichinga, Mozambique - một quốc gia đã phải chịu đựng cuộc nổi loạn của Hồi giáo trong bảy năm - đã tập hợp 100 bạn trẻ để cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước họ và những nơi khác. “Các em rất hứng thú. Chúng tôi đã gặp các em hai lần trước đó để chuẩn bị cho các em. Nhiều em chưa biết về kinh Mân Côi hoặc chưa bao giờ cầu nguyện, vì vậy sáng kiến này là cơ hội đầu tiên trong số nhiều cơ hội để cùng các em đọc kinh Mân Côi trong tương lai,” giáo xứ cho biết trong một email.
Giáo phận Jalingo, Nigeria, cũng viết, giải thích rằng “vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi này, các em thiếu nhi trong giáo phận chúng tôi cũng đã tham gia chiến dịch cầu nguyện “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi.” Chiến dịch này được thực hiện tại các giáo xứ, nhà nguyện và các khu vực mục vụ trên toàn giáo phận. Chúng tôi cũng đã thêm giờ Chầu Thánh Thể vào Bí tích Thánh Thể như những người hành hương của hy vọng giữa các dân tộc. Xin Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và ban cho chúng ta sự hiệp nhất và hòa bình trong thế giới đầy biến động này.”
![]() |
| Các nhóm, gia đình và cá nhân tham gia từ tất cả các châu lục |
Ba Lan là quốc gia có nhiều trẻ em tham gia nhất trong chiến dịch này, với tổng số hơn 86.000 người, tiếp theo là Brazil với gần 50.000 người. Philippines và Slovakia cũng có hơn 40.000 trẻ em tham gia mỗi nước. Vương quốc Anh có hơn 35.000 trẻ em, Hungary và Bồ Đào Nha mỗi nước có hơn 25.000 trẻ em tham gia.
Năm nay, Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi số người tham gia chính thức, đạt 22.000 trẻ em tham gia. Mặc dù số lượng còn khiêm tốn, nhưng sự tham gia của các quốc gia như Liberia hoặc Algeria, với 100 trẻ em tham gia mỗi nước, cho thấy phạm vi hoạt động toàn cầu của chiến dịch này.
Để biết thêm thông tin về chiến dịch và danh sách đầy đủ các con số chính thức, hãy truy cập trang web của ACN và xem bản đồ tương tác.
Theo: Aid to the Church in Need – Nguồn: ACN International (09/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
------------------------------
* Số liệu thống kê tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2025.


