Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vui mừng: Cuối cùng, có một chân phước người Argentina

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vui mừng chia sẻ tin tức về việc tuyên chân phước cho Mamerto Equiú, Giám mục Cordoba, Argentina.

12123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687

Antoine Mekary | ALETEIA


Vào cuối
buổi đọc kinh Truyền tin vào ngày 5 tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào mừng việc tuyên chân phước cho Mamerto Esquiú, một Tu sĩ Dòng Anh Em Hèn MọnGiám mục Cordoba (Argentina), được cử hành tại Catamarca vào ngày 4 tháng 9. Ngài vui mừng thốt lên: “Cuối cùng, một chân phước người Argentina!”

Đức Giáo Hoàng đã mô tả vị Chân phước mới này như một “sứ giả nhiệt thành của Lời Chúa dành cho việc xây dựng cộng đoàn Giáo hội và dân sự.” Ngài cầu nguyện rằng tấm gương của vị Chân phước sẽ giúp sứcđể luôn hiệp nhất lời cầu nguyện và việc tông đồ, và để luôn phục vụ cho mục đích hòa bình và tình huynh đệ,” trước khi mời gọi đám đông vỗ tay chúc mừng vị tân Chân phước.

Rất ít vị Thánh và Chân phước ở Argentina

Sự biểu cảm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được lý giải Argentina, một quốc gia Công giáo lớn, nhưng lại nghịch lý là chỉ có một vài vị Thánh và Chân phước.

Hiện tại, hai vị thánh người Argentina duy nhất là Thánh Héctor Valdivielso Sáez và Thánh José Gabriel del Rosario Brochero. Mười vị người Argentina đã được tuyên chân phước.

Mamerto Esquiú, vị Giám mục thánh thiện

Sinh ra tại Argentina vào năm 1826, Mamerto Esquiú đã trở thành thành viên của Dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô) vào năm 1842 và được thụ phong linh mục vào năm 1848. Là cha giáo tại Chủng viện Catamarca trong những năm đầu đời linh mục của mình, ngài cũng đã tham gia vào chính trị và trở thành một đại biểu và thành viên của hội đồng chính quyền nơi khu vực của mình.

Năm 1862, ngài cảm thấy được kêu gọi cho những cuộc truyền giáo và đã bỏ lại mọi sự để đến Bolivia, bao gồm cả nhiệm vụ giảng dạy tại Chủng viện ở Sucre. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã chú ý đến công việc của ngài và quyết định phong ngài làm Giám mục Cordoba vào năm 1880. Những nỗ lực của ngài khi đứng đầu giáo phận này đã để lại dấu ấn đặc biệt qua lòng bác ái và cầu nguyện.

Theo I.Media for Aleteia - Nguồn: aleteia.org (09/06/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

348    08-09-2021