Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Đức ông Viganò: Radio là liều thuốc giải độc cho những bản tin giả mạo

Đức ông Viganò: Radio là liều thuốc giải độc
cho những bản tin giả mạo 

Mons Dario Eduardo Vigano - RV

Đức ông Dario Eduardo Vigano – RV

Thứ Năm, tổng trưởng Quốc vụ viện Truyền thông, Đức ông Dario Edoardo Viganò, phát biểu trong một hội thảo ở Milan với chủ đề “Ngành báo chí trong thời kỳ của những bản tin giả mạo. Giới tuyến của đài phát thanh.”

Sự thật và hư cấu

Trong bài phát biểu nhân dịp này, Đức ông Mons Viganò, vào đề bằng sự nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thật và nguồn kiểm tra trong kỷ nguyên của những tin tức giả mạo, ngài nói “phải nhớ rằng việc xác minh các nguồn tin là nguyên tắc hàng đầu của ngành báo chí, và ngài nói thêm, trong thời đại của thông tin quá nhanh sự thật có nguy cơ trở thành khía cạnh thứ yếu.”

Ngài Tổng trưởng tiếp tục trình bày rằng, “do cuộc cách mạng công nghệ liên tục, rất khó áp dụng được những cách phân loại dựa trên những khái niệm của quá khứ,” và ngài lưu ý đến vai trò của internet và Truyền Thông Xã Hội đóng một vai trò trong việc thay đổi những biên giới truyền thông mà người ta đã quen thuộc.

Đức ông Viganò nói rằng những đòi hỏi cần phải có trong kỷ nguyên của những tin tức giả mạo là “tính cần thiết phải lấy lại những nền tảng đạo đức của ngành báo chí dựa nền tảng của việc thẩm định những nguồn tin cũng như dựa trên những nguyên tắc khác.” Ngài cũng bình luận rằng cần phải xét thật kỹ đến vai trò của những người sử dụng mạng truyền thông xã hội thường chia sẻ những thông tin trên trang chính của họ mà không chú ý đến văn bản họ chia sẻ.”

Radio và bản tin giả mạo

Hướng sự chú ý vào Radio, ngài Tổng trưởng nói rằng trong thời đại của những tin tức giả mạo “… radio là một chìa khóa chiến lược để ‘chống lại tin giả’,” nó không chỉ làm mất tác dụng của hiện tượng này mà còn có thể góp phần đẩy mạnh một luận lý ngược lại.

Bằng cách tận dụng truyền thông thông tin, ngài nói, “Radio đã làm vững mạnh giá trị của nó trong mọi thời đại và vẫn giữ nguyên vẹn được sức hút của nó về cả mặt thính giả, quảng cáo và đầu tư kinh tế.”

Đức ông Viganò nhấn mạnh rằng radio giữ được giá trị liên tục đối với giới trẻ là những người đặt nó vào vị trí then chốt giữa những phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình và báo chí.

Nói tóm lại, ngài Tổng trưởng nói, radio có tính cấp thời về tường thuật vô cùng đặc biệt mang giá trị căn bản.

Đức ông Viganò tham dự buổi hội thảo trước lần ra mắt phiên bản thứ 69 của Gran Prix Italia, Cuộc thi Quốc tế Rai dành riêng cho những chương trình radio và truyền hình đổi mới và những chương trình văn hóa và nghệ thuật chất lượng cao.

[Nguồn: radiovaticana]

1863    03-10-2017