Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

3270

Năm 1929, Nhà Thờ Tích Thiện được xây dựng bằng gỗ, mái lá (nhà kê), thuộc xã Tích Thiện, Huyện trà Ôn,...

 

2419

Là họ nhánh của Trà Ôn. Năm 1945 được Cha sở Bông Bót (Bà My) thành lập. Năm 1963, chiến tranh tàn...

 

3696

Nghe tên Quang Phong người ta có thể tưởng đến một nơi danh lam thắng cảnh nào đó. Cũng như Quang Diệu, một Họ...

 

3679

Họ Đạo Quang Diệu được thành lập vào năm 1905, do Quý Ân Nhân: Ông Nicôlaô Trần Văn Bửu, Bà Anna Lê Thị...

 

2748

Họ Phước Hoà, không chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé nếu xét về con số, 102 giáo dân, mà còn là một cộng đoàn non trẻxét về...

 

4929

Trước đây, Nhơn Phú là họ lẽ của họ Mỹ Chánh, có lúc thuộc họ lẽ của họ Cái Nhum (Măng Thít), và có lúc là họ lẽ...

 

4443

Vào năm 1875, nhà dòng MTG Cái Mơn mua một miếng đất gần rừng Bà Mên để cất nhà ở, nuôi trâu và làm ruộng. Có một Dì Phước quản lí...

 

4183

Được hình thành vào khoảng năm 1924, do ông Nguyễn Văn Vàng (sau làm Cả Vàng) quê tại chợ Thầy...

 

4125

Hồi sơ khai vùng đất này là vùng hoang vu: cỏ rác bịt bùng, đất sình lầy lội, rắn độc rất nhiều, heo rừng phá phách. Người...

 

3501

Đã trải qua thời gian khá dài với nhiều giai đoạn thật bi đát trong lịch sử. Họ Đạo đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau không...

 

4593

Vào khoảng năm 1840 đã có mặt ít gia đình Công giáo ở các họ đạo xung quanh như: Cái Mơn, Giồng Thủ Bá, Mỹ Chánh...

 

2064

Họ đạo Cần Thư được hình thành khoảng 1940 trực thuộc họ đạo Rạch Dầu. Số giáo dân lúc ban đầu gốc gác ở Họ đạo Rạch Dầu đến...

 

3539

Nghe tên "Bưng Trường", chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng: đây là nơi vùng sâu vùng xa khó đi lại lắm. Ngày xưa đúng...

 

9028

Vào khoảng năm 1940, có Ông cả Nhiễu ở xóm long kong ( nay thuộc ấp), Ông xã Phú Hậu Lộc, Ông Chín Vinh...

 

7196

Vào năm 1904, Cha Philipphe Nguyễn Công Quờn, Cha sở Họ Đạo Hồi Xuân (Tức Họ Xuân Hiệp bây giờ), đã đến vùng đất Cai Quá...

 

7321

Năm 1890, Ông Sung Biện Tạ Xuân Hoà vào giử đạo, dưng một miếng đất lối 2 mẫu trong Rạch Sa Co, chỗ Sáu Giác...

 

9875

Năm 1968 Cha Antôn Ngô Văn Thuật đã mua khu đất toạ lạc trên đường Khu Văn Ba làm chi...

 

13920

Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. Tuy nhiên cũng có...

 

9441

Họ đạo Xuân Hiệp hồi xưa có tên là Cải Cá Hồi Xuân. Địa sở này gồm có Ba Kè và Hiếu Hòa...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>