![]() |
| David Peinado Romero | Shutterstock |
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích lập trường chính thức của Giáo Hội về vấn đề nhập cư.
Nhập cư là một trong những vấn đề được tranh luận sôi nổi nhất trên thế giới ngày nay. Đây là một chủ đề không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.
Đặc biệt, Hoa Kỳ đã là điểm đến hàng đầu cho vấn đề nhập cư, kể từ khi Christopher Columbus vượt đại dương xanh thẳm và trở về báo cáo về một vùng đất giàu tài nguyên. Kể từ đó, người dân từ khắp nơi trên thế giới đã thực hiện chuyến hành trình đầy khó khăn để định cư tại một “miền đất hứa” mới.
Giáo Hội Công Giáo có những quan điểm rất rõ ràng về vấn đề nhập cư, không chỉ đơn thuần là ý kiến của một vị giáo hoàng, mà còn được hệ thống hóa trong giáo huấn chính thức của Giáo Hội.
Điều này giúp người Công giáo hiểu rõ cách tiếp cận vấn đề nhập cư từ góc nhìn Công giáo.
Việc tìm ra cách thức chính xác để sống theo giáo huấn này còn khó khăn hơn, nhưng các nguyên tắc cốt lõi của Công giáo thì vẫn còn đó.
Chào đón người nước ngoài
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Các quốc gia thịnh vượng hơn có nghĩa vụ, trong khả năng của mình, chào đón những người nước ngoài đến tìm kiếm an ninh và sinh kế mà họ không thể tìm thấy ở quê hương mình. Công quyền phải đảm bảo tôn trọng quyền tự nhiên là đặt người khách dưới sự che chở của những ai đón tiếp họ.” (GLHTCG 2241)
Người nước ngoài phải được tôn trọng và được chào đón tùy theo khả năng của quốc gia tiếp nhận họ. Đây là một tuyên bố đơn giản, phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh của Chúa Giêsu Kitô.
Người nhập cư phải tôn trọng luật pháp
Người nhập cư vào một quốc gia cần phải tôn trọng, như Sách Giáo lý giải thích:
Vì công ích mà họ chịu trách nhiệm, chính quyền có thể đặt ra nhiều điều kiện pháp lý khác nhau cho việc thực thi quyền nhập cư, đặc biệt là liên quan đến bổn phận của người nhập cư đối với quốc gia đón nhận họ. Người nhập cư có nghĩa vụ tôn trọng với lòng biết ơn di sản vật chất và tinh thần của quốc gia tiếp nhận họ, tuân thủ luật pháp quốc gia đó và hỗ trợ gánh vác các trách nhiệm công dân. (GLHTCG 1241)
Nhập cư là một con đường hai chiều, nơi cả quốc gia và người nhập cư đều có nghĩa vụ tôn trọng lẫn nhau.
Hai nguyên tắc này có ý nghĩa gì khi nói đến chính sách công? Đó là một câu hỏi mà các chính trị gia được mời gọi tranh luận, lưu ý đến phẩm giá của con người. Đây không phải là vấn đề của Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ (trong bối cảnh Hoa Kỳ), mà là một vấn đề nhân văn chạm đến cốt lõi đức tin Công giáo của chúng ta.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (11/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
