Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

220

Hiện nay Họ Đạo Nhị Long là một trong hai Họ lẽ trực thuộc Họ Đạo lớn Bãi Xan, nằm trên Quốc lộ 60, trên tuyến đường...

 

14820

Họ Trà Vinh nằm tại trung tâm tỉnh lỵ Tỉnh Trà Vinh. Địa danh Trà Vinh bắt nguồn từ 3 từ Miên Ngữ Preah-Trâ-Pêang, nghĩa...

 

6532

Do nhu cầu phát triển nên thập niên 1980 cha Phêrô Nguyễn Phước Lợi cho xây tại đây...

 

6956

Năm 1933, Cha Phanxicô Trần Văn Quờn- Cha sở Bông Bót thành lập họ này- là...

 

5326

Tân Hạnh cũng là một họ nhỏ của Trà Vinh. Cha Trí (P. Demarcq) lập năm 1893 - tại làng Tân Thạnh....

 

11334

Năm 1824 có 4 người từ Bạc Liêu qua vùng Bàng Đa, cách Trà Vinh 10 Km về phía Đông- Nam lập nghiệp....

 

4544

Từ năm 1976-1993, mặc dù giáo dân đã quay về, nhưng vì hoàn cảnh, họ đạo vẫn chưa có...

 

5021

Nhà thờ Hòa Lạc là nhà thờ Công Giáo trong vùng Khmer do Cha Fx. Lê Văn Huyền...

 

3238

Đức Mỹ là Họ Đạo nhỏ trực thuộc Họ Bãi Xan. Trước đây Họ Đạo chỉ là hai sở biện của Bãi Xan, nằm dọc theo bờ sông Cổ Chiên từ Cua 11 đến Cầu Bắc...

 

6195

Họ đạo Cổ Chiên không nằm ngoài quy luật trên. Nơi đây còn do hoàn cảnh đặc thù nhất định là...

 

2902

Họ Đạo Cái Hô nằm cặp theo con sông Cổ Chiên, hiện nay thuộc Ấp Mỹ Hiệp A, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. Vì thiếu...

 

3147

Tháng 11/1963, nhà thờ Bông Bót bị phá hủy - Cha sở bị lưu vong - bổn đạo chạy tứ tung. Đức Cha Antôn...

 

4032

Họ đạo Càng Long được thành lập vào ngày 15/8/1965 do Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, với số...

 

3513

Cam Son là một họ nhánh của Trà Vinh, nằm cách Trà Vinh 5 Km về hướng Tây Bắc tại làng Vĩnh Yên - đường đi Bãi...

 

5666

Viết theo báo Nam Kỳ địa phận 1919. Thời các Cha thừa Sai hoạt động tại Mặc Bắc thì nhiều người có đạo từ đó...

 

3382

Do nhu cầu bà con nên vào thập niên năm 1960 có xây một ngôi Nhà thờ và một trường học cho bà con sinh...

 

5417

Vào khoảng cuối thế kỷ 18 (có thể là thời Tây Sơn), có một gia đình Công giáo ở Miền Trung đi ghe vào Nam, tấp...

 

2280

Là họ nhỏ của họ Cổ Chiên, có từ lâu đời. Thời cấm cách, có nhiều người có đạo đi tản trốn tránh nơi vùng này. Vài...

 

2551

Năm 1930, Cha Jos. Hai làm sở Đức Hòa- thành lập và cất nhà thờ đầu tiên...

 

1