Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

HĐGM Pháp viếng thăm Libăng

lban1
 Libăng  (ANSA)


Một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp cùng với Hiệp hội Công giáo Pháp Oeuvre d’Orient thăm Libăng từ ngày 08 đến 12/5/2022, với mục đích hỗ trợ tinh thần và vật chất cho một đất nước đang gặp nhiều khó khăn sau vụ nổ ở cảng Beirut.

Hôm thứ Hai, phái đoàn đã đến cảng Beirut cầu nguyện. Đây là nơi đã bị tàn phá bởi vụ nổ ngày 04/8/2020 làm cho 215 người thiệt mạng.

Cha Hani Tawk définit, linh mục của Giáo hội Công giáo Maronite nói chuyến viếng thăm của Hội đồng Giám mục Pháp là một dấu hiệu thiêng liêng dành cho Libăng. Theo cha, khoảnh khắc cầu nguyện tại cảng là một dấu hiệu hy vọng. Cha nói: “Tôi luôn tin vào sự phục sinh, tôi tin rằng chính nhờ máu của những người đã phải đổ ra, đặc biệt của những người vô tội, mà Libăng sẽ trở thành một cầu nối giữa Đông và Tây, như một vùng đất của lòng tin và tình huynh đệ, để gặp gỡ và sống chung”.

Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp do Đức cha Eric de Moulins Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục dẫn đầu, có các buổi gặp gỡ với các Thượng phụ Công giáo Maronite, Melkite, Syriac và Armenia, cũng như các Giám mục của Giáo hội Công giáo Canđê và Latinh. Ngoài ra, theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, phái đoàn sẽ thăm một trại của các Kitô hữu Palestine, các trường học, cộng đoàn tu sĩ, và Đức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Toà Thánh tại Libăng.

Đức cha Pascal Gollnisch, Chủ tịch Hiệp hội Oeuvre d'Orient tháp tùng phái đoàn cho biết, Hiệp hội muốn bày tỏ sự ủng hộ đất nước và người dân Libăng, nhưng cũng muốn nhấn mạnh các liên kết đã được thực hiện giữa giáo hội Pháp và các Giáo hội Libăng.

(CSR_1980_2022)

 

Theo Ngọc Yến - Vatican News (11/5/2022)

306    11-05-2022