Sidebar

Thứ Hai
09.03.2026

Hình thức ăn chay kỳ lạ do Đức Giáo hoàng Lêô XIV đề xuất cho Mùa Chay

ackl
 Antoine Mekary | ALETEIA


Trong sứ điệp Mùa Chay được công bố vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 2, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu lắng nghe Lời Chúa và ăn chay, không chỉ kiêng bớt chuyện ăn uống mà còn kiêng bớt cả “những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.”

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, ngày bắt đầu Mùa Chay, các tín hữu được mời gọi “giữ gìn miệng lưỡi mình,” như thánh vịnh gia đã nói (x. Tv 140,3). Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2026, vừa được công bố vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 2, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu Công giáo kiêng bớt không chỉ về thức ăn mà còn “kiêng bớt những lời nói,” tránh những lời lẽ “gây tổn thương.” Trong mùa phụng vụ này, mùa mời gọi chúng ta “đặt mầu nhiệm Thiên Chúa làm trung tâm cuộc sống” và không còn bị phân tâm “bởi những lo lắng và phiền nhiễu hằng ngày,” Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu “lắng nghe Lời Chúa.” Ngài khuyên nên lắng nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh nhưng cũng lắng nghe tiếng kêu “phát xuất từ đau khổ và bất công, để tiếng kêu ấy không bị bỏ mặc không hồi đáp.”

Kiêng bớt “bằng lời nói”

Ngoài việc lắng nghe, Đức Giáo hoàng Lêô XIV còn khuyến khích việc ăn chay, một yếu tố “không thể thiếu” trong thực hành tôn giáo theo ngài. Ăn chay, cầu nguyện và bố thí do đó tạo thành ba thực hành truyền thống của Mùa Chay. Việc ăn chay giúp “phân định và sắp xếp lại những “ham muốn”, giữ cho cơn đói khát công lý,” và “kỷ luật lòng ham muốn” để hướng nó đến điều thiện, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh. Tuy nhiên, với điều kiện là phải sống “trong đức tin và khiêm nhường,” ngài nói thêm.

Nhưng Đức Giáo hoàng Lêô XIV còn đi xa hơn. Ngài khuyên các tín hữu Công giáo nên thực hành “một hình thức ăn chay bao gồm cả việc kiêng cữ lời nói.” Giống như vị tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng Phanxicô, người thường lên án “tội vu khống,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV còn chủ trương “một hình thức kiêng khem rất cụ thể nhưng thường ít được coi trọng: đó là kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.” Xuyên suốt sứ điệp, Đức Giáo hoàng kêu gọi chúng ta “giải giới nơi ngôn ngữ của mình: từ bỏ lời cay nghiệt, những xét đoán vội vàng, việc nói xấu người vắng mặt không thể tự bảo vệ mình, và những lời vu khống.” Trong mọi khía cạnh - gia đình, bạn bè, công việc, mạng xã hội, chính trị và Giáo hội - ngài khuyên chúng ta “cân nhắc lời nói và nuôi dưỡng sự hiền hòa.” “Khi đó, nhiều lời nói thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và bình an,” ngài đảm bảo với chúng ta. Một ý tưởng tuyệt vời cho việc thực hành Mùa Chay dành cho những ai vẫn đang tìm kiếm!

Tác giả: Mathilde de Robien - Nguồn: Aleteia (13/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

326    15-02-2026