Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Họ đạo Giồng Trôm : Mừng 20 năm linh mục Cha Sở Đaminh Nguyễn Hữu Trung

 Video Thánh Lễ https://youtu.be/50ClrI6Ylts

        Trong bầu khí vui mừng và tạ ơn, hôm nay, 18 tháng 3 năm 2017, họ đạo Giồng Trôm cùng với cha sở Đaminh Nguyễn Hữu Trung mừng Lễ tạ ơn 20 năm linh mục. Không chỉ riêng họ đạo mà con cái và những người thân quen của Cha Đaminh cùng Cha tạ ơn Chúa trong ngày hôm nay.

        Từ nhiều ngày trước, những lời tạ ơn, nguyện kinh đã dâng lên Chúa nhân dịp mừng này.

        10 g 00 sáng hôm nay, 18 tháng 3, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về ngôi thánh đường nhỏ bé Giồng Trôm để mừng Lễ và tạ ơn Chúa với Cha.

        Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn là Cha Đaminh Bùi Văn Đằng – Quản hạt Bến Tre. Cùng đồng tế trong Thánh lễ này là anh em linh mục thân quen trong và ngoài dòng.    

        Hiện diện trong Thánh Lễ, ngoài cộng đoàn họ đạo Giồng Trôm còn có quý tu sĩ nam nữ và những con cái thiêng liêng và gia đình linh tông huyết tộc của Cha Đaminh.

        Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Nguyễn Bá Long – chánh xứ Xoài Mút – đã mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại hồng ân Thánh Chức Linh Mục. Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho tất cả quý cha, đặc biệt Cha Đaminh trong ngày mừng Lễ hôm nay.       

         Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Đaminh ngỏ lời cảm ơn Cha Quản Hạt, quý Cha và toàn thể cộng đoàn.

        Đại diện cho con thiêng liêng, một nữ tu đã cảm ơn cộng đoàn cũng như ngỏ tâm tình đến Cha Đaminh.

        Sau đó, ông đại diện họ đạo ngỏ lời chúc mừng Cha Đaminh nhân dịp mừng Lễ hôm nay. Những đóa hoa tươi cũng như quà mừng đã trao gửi đến cha Đaminh như gói ghém tất cả tâm tình.

 

        Sau phép lành cuối Lễ và bài hát tạ ơn, nhiều tấm hình lưu niệm được ghi lại nhân ngày kỷ niệm hồng phúc này. Xin Chúa thương đổ muôn ơn lành trên Cha Đaminh và xin Chúa gìn giữ Cha Đaminh trong quãng đời còn lại.
CTV TT VL
img0243

img0266
img0269
 
img0287
img0293
img0295
 
img0299

img0301

img0303
img0305


 













img0348

img0353

img0355


img0361


img03671
img0375


3501    18-03-2017