Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Họ Đạo Nhơn Ngãi

z5065641069155477331c23c0a5477ef4b022199244029
Địa chỉ:
 ấp Nhân Ngãi, xã Hiếu Phụng, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN Lễ Chúa Thăng Thiên

Số giáo dân:

Năm thành lập:

Giờ lễ:

 Lễ chiều thứ bảy (Thánh Lễ Chúa nhật):  16g00

Linh mục Chánh sở: Anphongsô Lâm Thanh Hà

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. ĐỊA THẾ

Thuộc Ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, cách ngã ba Cầu Vĩ: 1 Km, bên trái trục lộ Hiếu Phụng – Trung Hiệp.

II. GỐC TÍCH LẬP HỌ ĐẠO

Vào năm 1958, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, Cha sở Họ Mai Phốp, vì thời cuộc có một số người nhập đạo. Để có chỗ giảng dạy, Cha đã mua phần đất ông Phán Hiền để cất tạm 3 căn nhà lá, và cho các Dì tới ở giúp đỡ: Dì đầu tiên là Dì Năm và 7 Đâu.

Trong tháng hè có các Chủng sinh đến giúp. Gồm có thầy Ý và thầy Phúc (1964 – 1965).

III. THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

Qua các thời kỳ Rửa tội trong năm 1955; 1960; 1961, số giáo dân lên tới 150 người.

Thấy Nhà Thờ lá chật hẹp, nên năm 1962 Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn đã khởi công xây Nhà Thờ (Bằng Bêtông cốt thép) kiên cố và 1 nhà Dì hiện nay.

Đến 1963, thời cuộc biến chuyển, số người theo đạo bỏ dần, nhất là hiện nay.

181    12-01-2024