Địa chỉ: Phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Bổn mạng:
Chầu lượt:
Số giáo dân: 196
Năm thành lập:
Giờ lễ
Chúa nhật: 05g45
Ngày thường: Thứ 2,4,6 : 17g00
Linh mục Chánh sở: Tôma Nguyễn Ngọc Tân
LỊCH SỬ HỌ ĐẠO
Vào thập niên 60, địa phận đã mua được 6 mẫu 2 đất ruộng từ một người nông dân thuộc xã Tân Ngãi, nhưng hiện nay, chỉ còn 1,5 mẫu mà thôi. Phần đất này được các cha Nhà Thờ Chánh Tòa coi sóc, bảo quản ngay từ lúc đầu, dưới thời cha sở Bênêdictô Trương Thành Thắng. Nơi đây, ngày xưa do nhu cầu của quân nhân Công giáo, nên Giáo phận cho xây một Nhà Nguyện nhỏ, diện tích 9m x 20m, được xây cất bằng vật liệu sườn sắt tiền chế và xung quanh được xây bằng gạch lốc. Sau 1975, gia binh không còn nữa nên không cử hành Thánh lễ, chỉ còn dùng để sinh hoạt. Đến năm 1999, dưới thời cha sở Phaolô Lưu văn Kiệu và cha phó Bênêdictô Bùi Châu Thiên đã khôi phục lại Nhà Nguyện và làm lễ Chúa nhật có khoảng 20 đến 30 người tham dự. Đến năm 2007 cha sở Phêrô Dương văn Thạnh đã khởi công xây dựng Nhà Thờ Tân Ngãi với diện tích 10m x 28m và một ngôi nhà cho quý Dì với diện tích 11m x 16m. Nhà Thờ đã được khánh thành và cung hiến Bàn Thờ ngày 23.07.2011 do Đức cha Tôma Nguyễn văn Tân chủ sự. Nhà Thờ Tân Ngãi được nằm chung với phần Đất Thánh Tân Ngãi, nơi an nghỉ của các cha về hưu trong Giáo phận và cũng là nơi chôn cất của tất cả các anh chị em tín hữu của các Họ Đạo khu vực Vĩnh Long, như: Chánh Toà, Fatima, Mỹ Thuận, Cầu Vồng, Thiềng Đức, Đình Khao và Tân Ngãi.
Hiện nay số giáo dân tham dự Thánh Lễ Chúa nhật khoảng 196 người, hy vọng nơi này về sau sẽ được phát triển hơn. Vì khu vực chung quanh hiện đang được nhà nước quy hoạch thành khu đô thị mới.
260 08-12-2023