Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Họ Đạo Vĩnh Bình (Phú Phụng)

z51909691960052cf5da7c69e84b4e0f7269f29fcac857
Địa chỉ: ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Bình , huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Lễ Chúa Kitô Vua

Chầu lượt: Chúa Nhật XIV Thường Niên.

Số giáo dân: 315.

Năm thành lập: 1970.

Giờ lễ

Chúa nhật:     07g30

Ngày thường:     17g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Trần Văn Huynh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

THÀNH LẬP

     Nhà Thờ Vĩnh Bình có từ năm 1969, là điểm truyền giáo do Cha Tôma Vẻ lập, nằm trên QL 57, Ấp Lộc Hiệp, Xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Ban đầu là căn phòng đơn sơ để dạy chữ và giáo lý cho người dân trong vùng do các Thầy Dòng Kitô Vua phụ trách.

     Năm 1970, Cha Tôma cho xây dựng nhà cấp 4 cột đúc, mái tole, thêm 2 phòng học và phòng ở.

     Năm 2002, cha lại sửa lại một lần nưa như hiện nay.

     Năm 2003, Cha Phêrô Đẹp phụ trách ngài cho nâng sân vì nước ngập.

     Năm 2006, Cha Giuse phụ trách cho đến nay.

     Từ năm 1975 thì các Dì Cái Nhum phụ trách giáo lý và thăm viếng giáo dân.

     Khuôn viên Nhà Thờ là 1500 m²

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐẠO GIÁO DÂN

Giáo dân đa số nghèo làm thuê, làm mướn. Nhà ở xa Nhà Thờ, trình độ dân trí không cao.

Đời sống đạo đức có phần phát triển.

Giáo dân hiện nay khoảng 315 người.

7953    22-02-2011 15:38:10