Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Hưởng ứng lời kêu gọi của ĐTC cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina

uc12
 Các tín hữu Ucraina cầu nguyện tại nhà thờ ở Kiev 

Thứ Tư 26/1/2022, Giáo hội ở nhiều nơi đã hưởng ứng lời kêu gọi được Đức Thánh Cha đưa ra trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 23/1 trước đó, cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, quốc gia đang có nguy cơ rơi vào cuộc chiến với Nga.

 

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Cộng đồng thánh Egidio đã đề xuất một buổi cầu nguyện đặc biệt cho Ucraina vào lúc 7 giờ 15 chiều tối thứ Tư 26/1/2022, tại đền thờ Đức Maria ở khu vực Trastevere của Roma, do Đức tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher chủ sự.

Cộng đoàn Ucraina ở Roma

Trước đó, vào lúc 6 giờ chiều, tại đền thờ thánh Sophia ở Roma, cộng đoàn Ucraina đã cử hành giờ Kinh Chiều cầu nguyện cho quê hương của họ và cho dân tộc Nga. Giờ cầu nguyện cũng có sự tham gia của các tuyên úy và đại diện của các cộng đoàn sắc tộc khác nhau.

Cộng đồng Công giáo Ucraina tại Ý phần lớn gồm các phụ nữ có chồng và con đang ở Ucraina và họ lo sợ về những gì đang xảy ra ở biên giới. Đức cha Benoni Ambarus, giám mục phụ tá của Roma giải thích, “Vì vậy, chúng tôi thực hiện một cử chỉ gần gũi thiêng liêng với cộng đồng người Ucraina hiện diện ở Roma như một dấu hiệu của sự gần gũi với tất cả người dân Ucraina. Tiếng kêu của chúng tôi với Chúa và với mọi người là vì hòa bình. Cuộc chiến nào cũng là thất bại của tất cả mọi người”.

Cha Marco Jaroslav Semehen, giám đốc đền thánh Sophia đã nói: “Lời cầu nguyện tại đền thánh này như chạm vào nỗi thống khổ đã kéo dài quá lâu của người dân. Chúng tôi hy vọng rằng lời cầu nguyện chung sẽ mang lại cho chúng ta kết quả mong muốn... Chiến tranh là một điều tồi tệ, đặc biệt nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở vào năm 2022, ở vị trí địa lý trung tâm của Châu Âu. Mặt khác, chính mối quan tâm này đã làm cho niềm tin và hy vọng lớn lên, phó thác trong tay của Thiên Chúa tốt lành những gì đang xảy ra và những gì có thể xảy ra.” Và cha cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ cầu xin hòa bình cho người dân Ucraina mà còn cho người dân Nga và cho tất cả những dân tộc có thể tham gia vào cuộc xung đột quân sự”.

Cộng đoàn Ucraina ở thủ đô Kiev

Đặc biệt các tín hữu thuộc Giáo hội Công giáo ở Hy Lạp đã đáp lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hoà bình ở Ucraina với lòng biết ơn. Đài truyền hình Zhyve đã truyền tải trực tiếp ngày cầu nguyện, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày 26/1/2022.

Đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav đã mời gọi các tín hữu tham gia giờ cầu nguyện. Ngài nói: “Các Kitô hữu cầu nguyện, ăn chay và thống hối tội lỗi của họ”.

Theo ngài, cầu nguyện cho hòa bình là điều mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào. Hơn nữa, cầu nguyện là sức mạnh tinh thần của những người có đức tin. Ngài kêu gọi tất cả con cái của Giáo hội tham dự giờ cầu nguyện dù ở bất cứ nơi nào.”

Theo Hồng Thủy - Vatican News (27/01/2022)

401    27-01-2022