Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Israel sẽ cấp phép cho các Kitô hữu Gaza đến Bêlem tham dự lễ Giáng sinh

israel1
 Khách hành hương viếng đền thờ Giáng sinh ở Bêlem  (AFP or licensors)


Chính quyền Israel nói rằng họ sẽ cho phép 500 Kitô hữu thuộc cộng đoàn ở Dải Gaza vào Israel và khu vực Bờ Tây để cử hành lễ Giáng sinh.

 

Trước đây, Israel đã cho phép các Kitô hữu ở Gaza ra khỏi lãnh thổ bị phong toả của họ để vào Israel và đến Bêlem để tham dự lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, do đại dịch, hoạt động này đã bị dừng lại.

Việc di chuyển ra khỏi Gaza cũng bị hạn chế kể từ cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa các lãnh đạo Hamas của Palestine và Israel hồi tháng 5 năm nay. Tuy nhiên trong những tháng gần đây, Israel bắt đầu nới lỏng các hạn chế, cấp phép lao động tại Israel cho hàng ngàn người ở Gaza, như một phần trong những nỗ lực thầm lặng của Ai Cập nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn dài hạn.

COGAT, cơ quan quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự của Palestine, công bố về giấy phép cho phép người dân đến thăm người thân và các nơi thánh ở Israel và Bờ Tây. Cơ quan này cho biết họ cũng đang cho phép thêm Kitô hữu ở Bờ Tây đến Giêrusalem và cho phép khoảng 200 Kitô hữu ở Gaza đi ngang qua Israel đến Jordan để thực hiện các chuyến đi ra nước ngoài.

Bêlem, nơi sinh của Chúa Kitô, nằm ở Bờ Tây. Thị trấn này phụ thuộc nhiều vào du lịch, nhưng các quan chức lo ngại sẽ có ít du khách trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài.

Gaza có cộng đồng Kitô giáo với khoảng 1.000 người trong số 2 triệu dân, phần lớn là Chính Thống giáo Hy Lạp, còn người Công giáo chiếm khoảng một phần tư cộng đồng.

(The Times of Israel 24/11/2021)


Theo Hồng Thủy - Vatican News (26/11/2021)

306    26-11-2021