Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Kết thúc Đại hội về Đời sống tu trì vùng châu Mỹ Latinh


nutu1Phát biểu tại buổi kết thúc, Đức Cha Luis Marín de San Martín, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Các Giám Mục, khẳng định: “Các tu sĩ hiện diện trong Giáo hội luôn là niềm vui canh tân và hy vọng, bởi vì các tu sĩ thể hiện một lối sống khác, tận căn, can đảm và đáng tin cậy”. Vì vậy, Đức cha khuyến khích các tham dự viên của Đại hội cùng nhau bước đi để “trong kinh nghiệm sâu sắc và kiên vững của sự hiệp nhất đức tin, trong Giáo hội và bởi Giáo hội, chúng ta các tu sĩ mang lại nhiều đặc sủng được Thánh Thần khơi dậy với nhiều màu sắc làm tràn ngập vẻ đẹp cho thân thể Giáo hội. Trong cái nhìn này anh chị em phải là những bậc thầy của sự hiệp hành”.

Trong dịp này, Đức Tổng Giám Mục Miguel Cabrejos của Trujillo, Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Mỹ châu Latinh (CELAM), cũng đã gửi lời chào đến Đại hội, đề cập đến trung tâm của tính hiệp hành trong hành trình Giáo hội. Ngài viết: “Trong bối cảnh mới này, đời sống tu sĩ cho chúng ta thấy lắng nghe là điều cần thiết, và bắt đầu từ đó, khả năng đối thoại với mọi người, các cộng đoàn và các nền văn hóa, cho phép chúng ta hiểu được tiếng nói của Thánh Linh và ý Chúa, vốn luôn được bày tỏ một cách mới mẻ và đáng ngạc nhiên, phá vỡ những mô hình có sẵn”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News

430    17-08-2021