Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Làm thế nào Đức Mẹ La Salette có thể mang đến chúng ta hy vọng giữa bóng đêm

shutterstock177424768712
 Sidney de Almeida | Shutterstock


Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tin rằng sứ điệp của Đức Mẹ La Salette sẽ mang đến cho chúng ta niềm hy vọng.

Được biết, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với hai trẻ em gần ngôi làng nhỏ thuộc La Salette, Pháp vào ngày 19 tháng 9 năm 1846. Mẹ đã có những lời lẽ mạnh mẽ đối với người dân và kêu gọi họ ăn năn.

Những lời của Mẹ là những lời của một người mẹ cảnh báo con cái mình về những hậu quả từ những hành động của chúng.

Mẹ đã nói, "Nếu con người được biến đổi, thì những tảng đá sẽ trở thành những đống lúa mì, và người ta sẽ thấy rằng những củ khoai tây đã tự mình gieo xuống đất."

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tìm thấy trong sứ điệp của Đức Maria có một tia sáng hy vọng giữa bóng đêm. Ngài đã nhắc đến điều này khi nói chuyện với Dòng Thừa sai Đức Mẹ La Salette.

Như tôi đã viết nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra: “La Salette là một sứ điệp của niềm hy vọng, vì niềm hy vọng của chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự chuyển cầu của Mẹ nhân loại.” Ước mong lời tuyên bố của niềm hy vọng này luôn là trọng tâm trong cuộc gặp gỡ của anh em với những người nam và người nữ ngày nay! Qua đó, thời đại của chúng ta có thể tin chắc rằng những chia rẽ không phải là không thể hàn gắn và luôn luôn có thể sám hối về sự bất trung của mình, để xây dựng một nhân loại được hòa giải và để bước theo Thiên Chúa, vì không có gì nằm ngoài tầm tay của Người. 

Mặc dù phần lớn thông điệp của Đức Mẹ tại La Salette có vẻ khó nghe đối với những đôi tai hiện đại, nhưng Mẹ vẫn nói về khả năng ngăn chặn các thảm họa trong tương lai qua việc sám hối và lựa chọn sống một cuộc đời hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô.

Đây luôn là thông điệp về niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có thể mở đường dẫn đến sự hài hoà trên trái đất, nếu chúng ta sám hối về những đường hướng tội lỗi của mình và đi theo Tin Mừng.

Có lẽ không dễ dàng để đạt đến sự bình an như thế, nhưng sẽ hoàn toàn có thể với sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (19/9/2021)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

697    20-09-2021