Sidebar

Thứ Ba
13.05.2025

Làm thế nào tình yêu có thể được củng cố nhờ việc rước lễ?

misjagwatemalapomocterapiashutterstock1666648585
 Kyle M Price | Shutterstock


Bí tích Thánh Thể là bí tích của tình yêu, và bất cứ khi nào chúng ta lãnh nhận bí tích này một cách xứng đáng, chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và người lân cận.

Trong số rất nhiều nhân đức có thể được củng cố qua việc thường xuyên rước lễ, tình yêu (đức mến) nổi bật như một nhân đức hàng đầu được nuôi dưỡng sâu sắc bởi Bí tích Thánh Thể.

Bí tích tình yêu

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích việc rước lễ là một cách để nuôi dưỡng thêm lòng mến trong tâm hồn chúng ta:

Như việc nuôi dưỡng thể xác phục hồi sức lực đã tiêu hao, Thánh Thể củng cố lòng mến của chúng ta, vốn có xu hướng bị suy yếu trong cuộc sống hàng ngày; và lòng mến sống động này xóa sạch tội nhẹ. Bằng việc hiến mình cho chúng ta, Chúa Kitô phục hồi tình yêu của chúng ta và giúp chúng ta phá bỏ những gắn bó vô trật tự với các thụ tạo và bám rễ sâu vào Người.

(1394)

Thánh Fulgentius thành Ruspe đưa ra những nhận định xa hơn về thực tế này, như được trích dẫn trong Sách Giáo lý:

Vì Chúa Kitô đã chết vì tình yêu dành cho chúng ta, nên khi chúng ta cử hành cuộc tưởng niệm cái chết của Người vào lúc hiến tế, chúng ta cầu xin rằng tình yêu được ban cho chúng ta qua việc Chúa Thánh Thần ngự đến. Chúng ta khiêm tốn cầu nguyện để trong sức mạnh của tình yêu mà Chúa Kitô đã sẵn sàng chết cho chúng ta, còn chúng ta, khi nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần, có thể coi thế gian như bị đóng đinh vì chúng ta, và chính chúng ta cũng bị đóng đinh cho thế gian... Khi đã nhận được hồng ân tình yêu, chúng ta hãy chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa.

Rước lễ kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta.

Thật thích hợp mỗi khi được hiệp thông với Người, chúng ta cũng chia sẻ tình yêu đó và Chúa Giêsu sẽ khơi dậy trong chúng ta một tình yêu sâu sắc hơn.

Giới hạn duy nhất để tình yêu của chúng ta có thể phát triển là mức độ mở lòng của chúng ta đối với Thiên Chúa.

Nếu chúng ta rước lễ với tâm hồn khép kín hoặc trong tình trạng tội trọng, tình yêu sẽ không được nuôi dưỡng trong chúng ta.

Để có thể nhận được hiệu quả trọn vẹn của việc rước lễ, chúng ta cần hòa giải với Thiên Chúa trong Bí tích Giải Tội.

Một khi đã được hòa giải, chúng ta cần mở rộng cánh cửa tâm hồn mình và để tình yêu tự do tuôn chảy, vì chúng ta đón nhận chính Đấng là Tình Yêu.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (22/7/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

154    23-07-2024