Sidebar

Chúa Nhật

20.07.2025

Lịch sử phức tạp về lý do tại sao Đức Giáo hoàng lại mặc đồ trắng

lptr1
 © Antoine Mekary | ALETEIA


Trong khi niềm tin phổ biến là cassock (áo chùng thâm) trắng của giáo hoàng là do Thánh Piô V ban tặng, thì có bằng chứng cho thấy một số Đức Giáo hoàng đã mặc đồ trắng trước khi lên ngôi.

Thế giới đã quen với việc nhìn thấy Đức Giáo hoàng Rôma mặc cassock trắng ở bất cứ nơi nào ngài đến. Mặc dù đây là truyền thống trong lịch sử gần đây, nhưng Đức Giáo hoàng không phải lúc nào cũng mặc đồ trắng.

Trên thực tế, màu đỏ là màu của Đức Giáo hoàng trong nhiều thế kỷ, như bài viết sau đây từ L'Osservatore Romano chỉ ra:

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng “trang phục đầu tiên của Đức Giáo hoàng” được đề cập trong các nguồn tài liệu là mantle (cope, áo choàng) màu đỏ, một từ mà Dante đặt lên môi của Đức Giáo Hoàng Nicholas III để cho phép ngài tự giới thiệu: “Hãy biết rằng tôi đã được che phủ trong chiếc mantle lớn.” (Inferno, XIX 69) Điều này khẳng định rằng đối với Dante, chiếc mantle đỏ là trang phục phân biệt chức vụ của Đức Giáo hoàng tốt hơn bất kỳ trang phục nào khác.

Đức Giáo hoàng gắn liền với màu đỏ và tím hoàng gia trong nhiều thế kỷ, vì đó là một lời nhắc nhở về chiếc áo choàng (cloak) được khoác lên Chúa Giêsu sau khi Người chịu đánh đòn.

Đó là lời nhắc nhở về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và hy tế cuối cùng của Người trên thập giá.

Cassock trắng

Việc mặc cassock trắng không trở nên phổ biến cho đến thế kỷ XIII. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X (1272-1273), đã thiết lập một nghi lễ mà theo đó một Đức Giáo hoàng mới được bầu sẽ mặc cassock trắng.

Hơn nữa, Agostino Patrizi Piccolomini vào thế kỷ XIV đã viết như sau:

Khi không mặc lễ phục thánh, Đức Giáo hoàng chỉ được mặc màu đỏ bên trên rochet (áo ren vắn): bên dưới rochet, Đức Giáo hoàng phải luôn mặc áo choàng trắng và tất đỏ, và sandal được trang trí bằng những cây thánh giá bằng vàng.

Vào thời điểm Đức Giáo Hoàng Piô V được chọn làm người kế vị Thánh Phêrô vào thế kỷ XVI, đã có ba thế kỷ truyền thống đằng sau việc Đức Giáo hoàng mặc đồ trắng.

Đúng là Đức Giáo Hoàng Piô V là một tu sĩ Dòng Đaminh và tu phục dòng của ngài cũng màu trắng. Ngài vẫn mặc tu phục màu trắng của mình khi làm giáo hoàng, do đó củng cố mối liên hệ giữa cassock trắng và chức vụ giáo hoàng.

William Duranti vào thế kỷ XIII đã cung cấp cho chúng ta tính biểu tượng của cassock trắng:

Đức Giáo hoàng tối cao luôn xuất hiện trong chiếc áo choàng đỏ. Tuy nhiên, bên trong, ngài mặc một lễ phục (vestment) trắng: vì màu trắng tượng trưng cho đức trong sạch và lòng bác ái; màu đỏ bên ngoài tượng trưng cho lòng trắc ẩn... trên thực tế, Đức Giáo hoàng đại diện cho con người của Đấng đã nhuộm đỏ quần áo của ngài vì chúng ta.

Các Đức Giáo hoàng gần đây đã giữ truyền thống này và người ta hy vọng rằng bất kỳ vị giáo hoàng nào trong tương lai cũng sẽ giữ nguyên biểu tượng của việc mặc cassock trắng.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (30/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

204    01-05-2025