Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha với Thánh Giuse để chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cầu nguyện là điều vô ích

web3saintjosephholyfamilyshutterstock52352344zvonimiratletic
 Shutterstock


Đức Thánh Cha Phanxicô
cầu xin Thánh Giuse: Xin dạy chúng con phục hồi đời sống thiêng liêng.”

Dưới đây là lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng để kết thúc bài suy niệm của ngài về Thánh Giuse, trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng Giêng.

Lạy thánh Giuse, ngài là con người của những giấc mơ,
xin dạy chúng con phục hồi đời sống thiêng liêng
như là chỗ ở bên trong nơi Thiên Chúa biểu lộ chính mình và cứu độ chúng con.
Xin tẩy xoá khỏi chúng con ý tưởng cho rằng cầu nguyện là điều vô ích;
xin giúp từng người chúng con trở nên xứng hợp với những điều mà Chúa bày tỏ cho chúng con.
Xin cho lý trí chúng con được ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi chiếu,
xin cho tâm hồn chúng con được sức mạnh của Người khích lệ
và xin cho lòng thương xót của Người xua đi nỗi sợ hãi của chúng con. Amen.


Theo Kathleen N. Hattrup - Nguồn: Aleteia (26/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

662    27-01-2022