Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Lời cầu nguyện Mùa Vọng xin ơn khôn ngoan để nhận biết chân lý

fr004147a
 


Lời cầu nguyện này của Đức
Giáo hoàng Bênêđictô XVI cầu xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan trong Mùa Vọng, để chúng ta có thể mở lòng đón nhận chân lý của Thiên Chúa.

Thật không dễ dàng để nhận biết được chân lý, cho dù đó là sự thật đằng sau “những tin tức giả mạo” mà chúng ta nhận thấy hàng ngày hay chân lý sâu xa hơn của Chúa Giêsu Kitô. Điều đáng mừngchúng ta có thể nhận biết được chân lý, nhưng theo Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI, chúng ta phải trở nên “nhỏ”.

Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI giải thích trong một bài giảng vào Mùa Vọng năm 2009 rằng “nhỏchính là chìa khóa của sự khôn ngoan.

Thế rồi có một cách khác để con người sử dụng lý trí và trở nên khôn ngoan trong việc nhận ra mình là ai; đó là việc con người nhận ra sự lớn lao và vĩ đại đích thực của Thiên Chúa, là khiêm nhường cởi mở chính mình trước sự mới mẻ nơi hành động của Thiên Chúa. Theo cách thức đó, chính xác bằng cách chấp nhận sự hèn mọn của chính mình, nghĩa là làm cho bản thân trở nên nhỏ bé đúng như bản chất của mình, thì con người mới đạt đến chân lý.

Đức Bênêđictô XVI chỉ ra những vị thánh như Thánh Têrêsa Lisieux chính là những tấm gương về những người “nhỏ” và đã đạt đến chân lý.

Đây là lời cầu nguyện mà ngài dùng để kết thúc bài giảng của mình, cầu xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để được trở nên “nhỏ” và tìm thấy sự khôn ngoan thực sự.

Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khiêm nhường thực sự. Xin Người ban cho chúng ta ân sủng của việc trở nên bé nhỏ để đạt đến khôn ngoanthật sự; Xin Người soi sáng chúng ta, giúp chúng ta nhận biết được mầu nhiệm của Người trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Xin Người giúp chúng ta trở thành những nhà thần học chân chính, những người có thể công bố mầu nhiệm của Người bởi vì chúng ta đã được đánh động nơi tận đáy lòng mình, nơi tận cùng chính sự hiện hữu của chúng ta. Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (15/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

829    16-12-2021