Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Một chủng viện ở Nigeria bị tấn công, 3 chủng sinh bị bắt cóc

cq5damthumbnailcropped750422123456789101112131415161718
Ngày 12/10/2021, cha Emmanuel Uche Okolo, chưởng ấn của giáo phận Kafanchan của Nigeria cho biết vào khoảng 7:30 tối ngày trước đó, 11/10/2021, đại chủng viện Chúa Kitô Vua của giáo phận ở Fayit, cách Kafanchan gần 20km, đã bị cướp tấn công và ba chủng sinh đã bị bắt cóc khi đang ở trong nhà nguyện của chủng viện.

Cha chưởng ấn của giáo phận cho biết ba chủng sinh bị bắt cóc thuộc các dòng Tông đồ Bác ái của Thiên Chúa và những Người Con nhỏ của Thánh Thể và đều đang học năm thứ tư thần học.

Cha Okolo kể thêm rằng vào lúc xảy ra vụ tấn công, có 10 nhà đào tạo, bao gồm giám đốc chủng viện và học viện, 132 chủng sinh, 6 người không phải chủng sinh, một nữ nhân viên và một người phục vụ có mặt tại chủng viện. Sau vụ tấn công, sáu chủng sinh bị thương ở các mức độ khác nhau đã được đưa đến bệnh viện chữa trị và hiện ở trong tình trạng ổn định.

Trong thông báo, cha chưởng ấn của giáo phận Kafanchan xin cầu nguyện cho ba chủng sinh được mau chóng được trả tự do và an toàn. Cha cũng kêu gọi bình tĩnh hơn nữa giữa sự không chắc chắn xung quanh việc các chủng sinh bị bắt cóc. Cha nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi cách hợp pháp để đảm bảo việc trả tự do nhanh chóng và an toàn cho họ. Xin Đức Mẹ Mân Côi và thánh Wilfred chuyển cầu cho những anh em bị bắt cóc của chúng tôi và tất cả những người bị bắt cóc khác”.  

Ông Thomas Heine-Geldern, giám đốc điều hành của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, nhận xét rằng: “Việc bắt cóc các chủng sinh trẻ vô tội - một lần nữa - ở Nigeria là một hành động đáng ghê tởm. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của những kẻ bắt cóc họ và kêu gọi họ trả tự do cho những người trẻ này. Chúng tôi yêu cầu những người thiện chí hợp cùng chúng tôi cầu nguyện cho ba chủng sinh sẽ sớm được trả tự do và bình an. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bỏ qua những hành động tàn bạo đang diễn ra hàng ngày và những đau khổ của các Kitô hữu do các cuộc tấn công của Boko Haram, Fulani và các hành vi bạo lực của bọn cướp trên khắp đất nước”.

Theo Hồng Thủy - Vatican News (13/10/2021)

287    13-10-2021