Shutterstock |
Mùa Vọng bắt đầu vào gần cuối tháng 11 và bao gồm bốn tuần chuẩn bị trước Lễ Giáng Sinh.
Mùa Vọng đã trở thành một trong những mùa kỳ lạ nhất trong văn hóa phương Tây.
Trong khi Giáo Hội Công Giáo khuyến khích mọi người ăn chay, cầu nguyện và bố thí trong Mùa Vọng, thì xu hướng truyền thông lại tập trung vào những cạm bẫy vật chất của Lễ Giáng Sinh thế tục.
Không phải tất cả mọi trọng điểm của nền văn hóa thế tục đều có hại hoặc xấu, nhưng nó làm lu mờ Mùa Vọng “ẩn khuất” của phụng vụ. Trong nhiều trường hợp, Mùa Vọng hoàn toàn bị bỏ lỡ và chúng ta quên mất mùa chuẩn bị đặc biệt này hoặc thậm chí là thời điểm bắt đầu của nó.
Trong các cửa hàng bách hóa hoặc trong các đợt bán hàng trực tuyến, “mùa vọng” bắt đầu vào tháng 10, nhưng trong Giáo Hội, nó bắt đầu muộn hơn nhiều.
Mùa Vọng bắt đầu khi nào?
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) giải thích trên trang web của mình về cách chính thức bắt đầu Mùa Vọng:
Mùa Vọng bắt đầu với giờ Kinh Chiều Đầu Tiên (Kinh Chiều I) của Chúa nhật rơi vào hoặc gần ngày 30 tháng 11 nhất và kết thúc trước giờ Kinh Chiều Đầu Tiên (Kinh Chiều I) của Lễ Giáng Sinh.
Điều này có nghĩa là Mùa Vọng bắt đầu vào tối thứ Bảy trước Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng.
Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng thay đổi tùy thuộc vào ngày nào trong tuần mà ngày 25 tháng 12 rơi vào mỗi năm.
Mùa Vọng có thể bắt đầu sớm nhất là ngày 27 tháng 11 và muộn nhất là ngày 3 tháng 12.
Ngoài ra còn có ba ngày bắt đầu khác của Mùa Vọng, chẳng hạn như ngày ăn chay chuẩn bị Lễ Giáng Sinh dành cho người Công giáo Đông phương.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (30/11/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên