![]() |
Alwyn Ladell | CC |
Cụm từ “rước lễ” ngụ ý rằng tất cả những người rước Chúa Giêsu đều tuyên xưng cùng một đức tin và niềm tin cũng như hiệp thông với nhau.
Nhiều người không Công giáo tham dự Thánh lễ (thường là lễ cưới hoặc lễ tang) và tự hỏi liệu họ có thể rước lễ không.
Trong một số nhà thờ Tin Lành, mọi người đều được mời gọi rước lễ, bất kể thuộc đức tin hay tôn giáo nào của mình.
Tuy nhiên, trong Giáo Hội Công Giáo, có những quy tắc rất cụ thể về những người có thể rước lễ.
Những hướng dẫn về việc rước lễ
Trước hết, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích rằng những người theo Chính thống giáo Đông phương có thể rước lễ trong một số trường hợp nhất định:
Các Giáo hội Đông phương không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo vẫn cử hành Bí tích Thánh Thể với tình yêu lớn lao. “Những Giáo hội này, mặc dù tách biệt với chúng ta, nhưng vẫn sở hữu các bí tích thực sự, trên hết - thông qua sự kế vị tông đồ - chức tư tế và Bí tích Thánh Thể, qua đó họ vẫn liên kết với chúng ta trong sự thân mật gần gũi nhất.” Một sự hiệp thông nhất định trong các sự thánh (sacris), và cũng trong Bí tích Thánh Thể, “khi có hoàn cảnh thích hợp và được thẩm quyền của Giáo Hội chấp thuận, không chỉ có thể mà còn được khuyến khích.”
(1399)
Mặt khác, việc rước lễ của các Kitô hữu Tin Lành là không thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào:
Các cộng đoàn Giáo hội có nguồn gốc từ Cải Cách và ly khai với Giáo Hội Công Giáo, “đã không còn giữ được bản chất đích thực của mầu nhiệm Thánh Thể trong sự trọn vẹn của bí tích này, đặc biệt là vì không có Bí tích Truyền Chức Thánh.” Chính vì lý do này mà việc hiệp thông Thánh Thể với các cộng đoàn này là không thể đối với Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, các cộng đoàn Giáo hội này, “khi họ tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa trong Bữa Tiệc Thánh... họ tuyên xưng rằng điều đó biểu thị sự sống trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và chờ đợi Người đến trong vinh quang.”
(1400)
Điều quan trọng nữa là cần lưu ý rằng cũng có một số người Công giáo không được phép rước lễ. Điều này bao gồm bất kỳ người Công giáo nào ý thức được mình đang mắc tội trọng và chưa lãnh nhận Bí tích Giải Tội.
Tất cả chúng ta đều sẽ rơi vào tình trạng này tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, vì chúng ta không phải là Đức Trinh Nữ Maria, đấng được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi.
Điểm chính cần rút ra là Bí tích Thánh Thể không phải là điều chúng ta có thể “nắm bắt”, mà là “ơn ban” dành cho những ai đã được chuẩn bị để đón nhận.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (24/7/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên