
Xã hội ngày nay về mặt tinh thần, loài người đã văn minh và tiến bộ, nên quyền tự do tôn giáo đã được pháp luật bảo hộ, vì thế những người Kitô hữu không còn phải đối mặt với những cấm cách, bách hại vì niềm tin của mình vào Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, lời mời gọi của Đức Giêsu là Muốn theo Ngài thì phải đi vào con đường hẹp, vì con đường hẹp sẽ dẫn đến đời sống vĩnh cửu (x. Mt 7, 13). Vì vậy, người Kitô hữu một khi đã chấp nhận theo Ngài thì phải đi vào con đường hy sinh, hãm mình; con đường này cũng có thể ví như là sự “tử đạo liên lỉ từng ngày”. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Roma có đoạn viết: “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết với tội lỗi” (Rm. 6, 11). Như thế, khi bước theo Đức Giêsu, ngoài việc phải luôn giữ mình sạch mọi tội lỗi, người Kitô hữu hằng ngày còn cần phải rèn luyện các nhân đức, phải chiến đấu với chính bản thân, để dẹp trừ đi cái tôi ích kỷ của mình, dẹp trừ đi cái tính tự cao, tự mãn... Và biết vui lòng chấp nhận những khốn khó, đau khổ trong cuộc sống.
“Tử đạo liên lỉ hằng ngày” là chẳng hạn thực hiện những việc như: Luôn nói tốt về người khác và rộng rãi lời khen, biết làm chủ mình, để không thốt ra những lời nói độc địa gây tổn thương cho người khác ngay cả trong lúc mình nóng giận, biết dừng lại không nói ra một chuyện dung tục khiến cho người nghe có thể lỗi đức trong sạch, hay biết khước từ những cuộc gặp gỡ trò chuyện, tán gẫu, nhậu nhoẹt; để dùng thời giờ đó vào việc đọc kinh cầu nguyện hoặc làm bác ái, hoặc hy sinh giấc ngủ mỗi sáng, để thức dậy đi tham dự Thánh lễ...
Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta, những người Kitô hữu quyết tâm lựa chọn cho mình một đời sống thánh thiện; không thoả hiệp với những điều xấu, sẵn sàng hy sinh, dấn thân phục vụ tha nhân với ước mơ làm cho Danh Chúa được cả sáng.
Có lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Mẹ qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa…
Trong đời sống thường ngày, chúng ta cố gắng sống tiết độ, nhiệm nhặt và chừng mực là chúng ta đang thực hiện cuộc “tử đạo” hằng ngày, để với lối sống đó, chúng ta mang đến niềm vui, bình an và hạnh phúc cho mọi người sống chung quanh mình và điều này sẽ khiến cho mọi người yêu quý và tôn trọng chúng ta hơn.
Còn đối với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ hài lòng mà ân thưởng ngay ở đời này và đời sau cho tất cả những ai hết lòng kính mến và thực thi thánh ý Ngài.
Tác giả: Đa Minh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)