Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Nói chuyện về môi trường cùng Sa Mạc Sinh HOREB 8

z4971646281688f4f931fcaad63d5bf538965098a8d2ef

Ngày 10/ 12/ 2023 - Chúa nhật II Mùa Vọng, chương trình Tiền Sa Mạc HOREB 8 được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Fatima Vĩnh Long với khoảng 120 Sa mạc sinh tham dự. Bên cạnh các giờ huấn luyện cho các Sa mạc sinh những kiến thức của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, những kỹ năng cần có để sống những ngày Sa Mạc. Ban huấn luyện còn kết hợp với Nhóm TOGETHER WE để cùng với các Sa mạc sinh nói chuyện về môi trường.z49716390888102c081871ff181a50a4323e1f4dee41cd

Nhóm đã có buổi truyền thông rất sôi nổi với đề tài: Ô nhiễm trắng – Hạt vi nhựa. Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường cho các Sa mạc sinh. Quan điểm về môi trường không được phép dừng lại như một tài sản chung để chúng ta mặc nhiên khai thác, nhưng phải được xây dựng trên nền tảng của lòng biết ơn Thiên Chúa. Ngôi nhà chung mà chúng ta đang sống là quà tặng của Thiên Chúa, xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đã đi bước trước trong sự kiến tạo Ngôi nhà chung cho mọi loài thụ tạo được sống và dồi dào ơn phúc đi kèm. Vì thế, chúng ta có bổn phận giữ gìn, chăm sóc món quà vô giá nầy. Tuy nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta ngay lúc nầy đang quoằn quại vì ô nhiễm. Chúng ta phải lưu tâm về điều nầy, cần hành động ngay, và làm gì đó vì môi trường cần đến bàn tay chăm sóc của chúng ta.

Theo đường hướng mục vụ của HĐGMVN trong năm phụng vụ 2024: Tham gia vào đời sống của Giáo Hội. Chúng ta tìm thấy cửa ngõ dẫn ta vào việc phục vụ Giáo Hội theo chức năng và bậc sống của mình. Cụ thể ở đây, chúng ta có thể tham gia vào việc chăm sóc “Ngôi nhà chung” cùng với Giáo Hội qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô với thông điệp Laudato Si’. Chúng ta đồng trách nhiệm trong sứ vụ gìn giữ  môi trường sống. Tham gia bảo vệ môi trường một cách tích cực và chủ động, theo lời mời gọi của Caritas Việt Nam - thực hiện chương trình thứ 7 xanh: Phân loại rác, thu gom rác thải, làm cỏ, trồng cây xanh nơi khuôn viên nhà thờ, trường học, khu xóm, nơi công cộng…

Giáo Hội cũng đang sống tâm tình Mùa Vọng, mong chờ Chúa Cứu Thế lại đến trong tương lai. Nhóm TOGETHER WE cũng đặt để niềm hy vọng về một môi trường tươi mới nơi các bạn trẻ hôm nay; những huynh trưởng tương lai sẽ giúp tinh thần canh tân ngôi nhà chung được lan tỏa đến thiếu nhi các Họ đạo trong Giáo phận Vĩnh Long thân yêu. Xin Chúa Thánh Thần chúc lành và tiếp thêm sức mạnh cho chúng con trên bước đường thi hành sứ vụ bảo vệ môi trường.      

z4971660003030304ed1c4c3be906ca162c414eba78c20

z4971657518254efa0b7eb246099c832edab3dbad810f8
z4971653914219864670ff3835a0030b06976a3bf45753
Together We – Caritas Vĩnh Long

367    14-12-2023