Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Tác hại của việc xả rác

shutterstock1481129060
Nhiều tháng ngày nắng nóng kéo dài khí hậu oi bức, chiều nay có cơn mưa thật lớn, mưa kéo dài gần hai giờ đồng hồ, tôi đang đi công việc mắc mưa đành tấp vô mái hiên nhà lề đường đục mưa. Sau 30 phút của cơn mưa thật lớn đường phố bắt đầu ngập nước, các nhà nền thấp thấp chung quanh nơi tôi đục mưa bắt đầu bị nước ở các cống thoát nước không kịp dâng lên ngập nhà. Nhìn lại các lỗ cống thoát nước trên đường bị bịt kín rác, bao ni lon, vỏ cơm hộp, đầu lọc thuốc lá, lá cây
,... Một cụ già trạc 70 tuổi đội nón mặc áo mưa ra nhặt rác trên các miệng cống thoát nước, lúc đầu có một  mình cụ già làm, sau có thêm một người nam nhà gần đó cũng ra phụ, lấy nhánh cây khèo gom rác lại để cống thông thoáng dễ thoát nước không tràn vào sân và các nhà có nền nhà thấp. Sau vài phút rác được gom trên các miệng cống tôi nhìn số rác gom một đống lớn đủ mọi loại. Nước rút trên các sân và ven đường vào các lỗ cống thoát nước, đỡ ngập bì bõm.

Tôi chợt nhớ lại sau mỗi sự kiện tập trung đông người dịp lễ hội, hoặc các dịp lễ hành hương ở nhà thờ, đền, chùa, khi đoàn người về hết thì rác và rác một cảnh không hề đẹp mắt và không thấy được sự văn minh lịch sự của người tham gia lễ hội. Công sức của bao nhiêu người hy sinh bỏ việc nhà, đến phụ dọn dẹp quang cảnh cho sạch đẹp, để chào đón khách đến hành hương hoặc dự lễ hội. Nhưng du khách không tôn trọng sự chào đón lịch sự đó, mà thản nhiên vứt rác bừa bộn làm quang cảnh nhếch nhác sau mỗi dịp tập trung đông người. Cần lắm ý thức của mỗi người từ trẻ em, học sinh đến người lớn tuổi, chung tay bảo vệ môi trường. Không chặt phá cây xanh, không xả rác bừa bãi để chúng ta được sống trong bầu khí trong sạch; để không bị nạn hạn mặn, hoặc ngập lụt vì triều cường dâng cao lên đường phố mỗi khi nước lên hoặc mưa lớn.

Mỗi chúng ta hãy ý thức giữ gìn sự sạch đẹp từ trong nhà đến đường phố. Thể hiện sự văn minh lịch sự, không xả rác để được sống trong bầu khí thông thoáng trong sạchvà có lợi cho sức khoẻ!

 

Bài viết được tác giả gửi đến Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Vĩnh Long

443    06-06-2023