Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Tại sao Lễ Hiện Xuống được gọi là ngày sinh của Giáo Hội?

sngh1
 Stefano_Valeri | Shutterstock


Lễ Hiện Xuống được gọi là
ngày sinh của Giáo Hội Công G
iáo, vì nó đánh dấu sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ.

Mọi người đều có ngày sinh nhật, và Lễ Hiện Xuống đánh dấu ngày sinh chính thức của Giáo Hội Công Giáo. Đây là một ngày vui, ngày báo hiệu một sự thay đổi lớn trong đời sống của các Kitô hữu đầu tiên.

Những lời hứa được ứng nghiệm

Một trong những lý do đằng sau thực tế này là Lễ Hiện Xuống hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích.

Vào ngày Lễ Hiện Xuống khi bảy tuần của Lễ Phục Sinh kết thúc, cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô được hoàn thành trong sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần, được biểu lộ, ban tặng và thông truyền với tư cách là một Ngôi VThiên Chúa: từ sự viên mãn của mình, Chúa Kitô, đổ tràn Thánh Thần một cách dồi dào.
Vào ngày đó,
Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải trọn vẹn. Kể từ ngày đó, Vương quốc mà Chúa Kitô công bố đã mở ra cho những ai tin vào Người: trong sự khiêm hạ của xác phàm và trong đức tin, họ đã chia sẻ sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ sự ngự đến không bao giờ ngừng của Người, Chúa Thánh Thần khiến thế giới bước vào những ngày sau hết, thời đại của Giáo Hội, vào Vương quốc đã được thừa hưởng nhưng chưa hoàn tất.

(GLHTCG 731-732)

Lễ Hiện Xuống còn được xem là ngày khai mở các bí tích của Giáo Hội, cụ thể là Bí tích Rửa tội.

Vì Chúa Thánh Thần là sự Xức Dầu của Đức Kitô, nên chính Đức Kitô, với tư cách là đầu của Thân Thể, đã tuôn đổ Thánh Thần vào giữa các chi thể của Người để nuôi dưỡng, chữa lành và sắp đặt họ vào các phận vụ đối với nhau, để ban cho họ sự sống, sai họ đi làm chứng và liên kết họ với sự tự hiến của Người cho Chúa Cha và với sự chuyển cầu của Người cho toàn thế giới. Thông qua các bí tích của Giáo Hội, Chúa Kitô thông truyền Thần Khí thánh thiện và thánh hóa của Người cho các chi thể thuộc Thân Thể Người.

(GLHTCG 739)

Giáo Hội giờ đây có thể hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Giêsu Kitô đã trao phó, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Chúa Thánh Thần.

Thánh Phêrô không lãng phí thời gian vào ngày sinh nhật của Giáo Hội và đã tiến hành rửa tội cho 3.000 người! Thời gian chờ đợi đã kết thúc và chiều kích truyền giáo của Giáo Hội đã bắt đầu.

Lễ Hiện Xuống là một ngày đẹp trong niên lịch của Giáo Hội, một ngày mà nhiều gia đình ăn mừng bằng một chiếc bánh sinh nhật. Đây là một cử chỉ nhỏ bé, nhưng là một cử chỉ công nhận tầm quan trọng của ngày này trong lịch sử của Giáo Hội.

Chúc mừng sinh nhật, Giáo Hội!

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (23/5/2023, cập nhật 05/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

78    08-06-2025