Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Tại sao Tuần lễ Hiệp nhất Kitô hữu lại bắt đầu vào ngày 18 tháng Giêng?

shutterstock1949876479
 Damian Byrne | Shutterstock


Ban đầu được gọi là
Tuần Bát nhật của Hiệp nhất các Kitô hữu, tuần lễ này bắt đầu với ngày lễ theo truyền thống về Lập Tông toà Thánh Phêrô, và nêu bật lời tuyên xưng đức tin của ngài.

Hàng năm, Giáo Hội Công Giáo cùng với nhiều Giáo hội Kitô giáo khác trên toàn thế giới cử hànhTuần lễ Cầu cho sự Hiệp nhất của các Kitô hữu” từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng.

Trong những năm gần đây, người ta luôn giải thích rằng tuần này kết thúc vào ngày lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại vào ngày 25 tháng Giêng. Tuy nhiên, người ta thường quên rằng tuần này bắt đầu vào một ngày lễ của Thánh Phêrô, được gọi là Lập Tông toà Thánh Phêrô tại Rôma, vốn đã từng được cử hành vào ngày 18 tháng Giêng.

Nhiều tín hữu Anh giáo vẫn tiếp tục cử hành một ngày lễ tương tự vào ngày đó được gọi là Thánh Phêrô Tuyên tín, tập trung vào lời tuyên xưng đức tin mà Thánh Phêrô đã nêu lên để xác minh thần tính của Chúa Giêsu.

Lựa chọn để bắt đầu một tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu vào ngày 18 tháng Giêng là một lựa chọn có chủ ý, phát xuất từ Cha Paul Wattson, vị linh mục được xem là “người đặt nền móngcho tuần lễ này.

Tuần bát nhật Cầu cho sự Hiệp nhất của các Kitô hữu

Một bài báo vào năm 2008 trên tờ L'Osservatore Romano giải thích về việc tuần lễ này đã ra đờinhư thế nào.

Cha Spencer Jones, một người bạn người Anh của Cha [Paul] Wattson, đề xuất rằng nên có một ngày hàng năm để cầu nguyện và giảng dạy về chức vụ của cương vị giáo hoàng. Cha Jones đã lưu ý rằng ngày 29 tháng 6, ngày Lễ Thánh Phêrô, sẽ là một ngày rất thích hợp cho việc sùng kính này.

Trả lời Cha Jones vào ngày 30 tháng 11 năm 1907, Cha Paul [Wattson] viết rằng: “Đề xuất cho ‘bài thuyết giảng về Thánh Phêrô’ thật là điều tốt đẹp. Ngoài ra, Cha nghĩ gì về việc khởi sự một tuần lễ hiệp nhất trong Giáo Hội bắt đầu bằng Lễ Lập Tông toà Thánh Phêrô tại Rôma, ngày 18 tháng Giêng, và kết thúc bằng ngày lễ về Thánh Phaolô?

Tuần lễ này được biết đếnTuần bát nhật Cầu cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu, và cuối cùng đã được Thánh Giáo Hoàng Piô X phê chuẩn vào năm 1916.

Được định hình bằng hai ngày lễ như trên, Tuần lễ Cầu cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu làm nổi bật nền tảng của sự hiệp nhất các Kitô hữu, vốn được xây dựng vững chắc dựa trên đức tin của Thánh Phêrô và được củng cố bởi các văn phẩm và gương mẫu của Thánh Phaolô.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (18/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1117    19-01-2022