Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

“Tấm khăn liệm thành Torino” sẽ được triển lãm tại bảo tàng Kinh Thánh ở thủ đô Washington

tr1
 “Tấm khăn liệm thành Torino”

Bảo tàng Kinh Thánh ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ sẽ mở một cuộc triển lãm mới dành riêng cho Tấm khăn liệm thành Torino, từ ngày 26/02 đến 31/7/2022.

 

Triển lãm có tên “Mầu nhiệm và Đức tin: Tấm khăn liệm thành Torino”. Vé vào cửa được bao gồm trong vé vào Bảo tàng Kinh Thánh.

Tấm khăn liệm thành Torino được tin rằng đó là tấm vải liệm xác Chúa Giê-su. Đó là một tấm vải dài 14 mét và rộng 3 mét, có dấu vết hình ảnh của một người đàn ông đã chết, bị tra tấn và đóng đinh trên thập tự. Tấm khăn này hiện được cất giữ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Torino của Ý.

Tiến sĩ Jeffrey Kloha, tổng phụ trách của bảo tàng, chia sẻ trong một video đăng trên trang web của Bảo tàng Kinh Thánh: “Một trong những điều chúng tôi sẽ làm trong cuộc triển lãm là làm nổi bật những câu chuyện Phúc Âm và cho thấy tấm khăn liệm phản ánh điều đó như thế nào và nó được mô tả như thế nào trong tấm khăn, được phản chiếu trong tấm khăn.”

Ông Kloha nói thêm: “Nó thực sự mang đến cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời để giúp cho những người có thể chỉ có kiến thức sơ sài muốn đến và tìm hiểu sâu hơn.”

Triển lãm sẽ có năm phần trưng bày và “tám hoạt động tương tác tiên tiến” để hướng dẫn cho khách tham quan “về cách Tấm khăn liệm phản chiếu các Phúc Âm, lịch sử của tấm khăn và tác động của nó đối với hàng triệu người”.

Ông Brian Hyland, trợ lý phụ trách về Các Bản viết tay Trung Cổ của Bảo tàng Kinh Thánh, cho biết, một trong những trạm tương tác sẽ tái hiện lại Tấm khăn liệm thành Torino. Du khách sẽ có thể chạm trên các phần của tấm khăn liệm để được nghe giải thích về cách mà phần đó được kết nối với trình thuật Phúc Âm Chúa chịu đóng đinh.

Ông Hyland nói: “Nó phản chiếu các sách Phúc Âm theo cách mà đường nét, các vết thương trên tấm khăn liệm, rất khớp với các sách Phúc Âm. Và điều đó liên quan đến sứ mạng của chúng tôi tại Bảo tàng Kinh Thánh, kể những câu chuyện trong Kinh Thánh.”

Bảo tàng Kinh Thánh Washington được thành lập bởi Steve Green, chủ tịch của chuỗi cửa hàng thủ công Hobby Lobby, và được mở cửa vào năm 2017.

(CNA 27/01/2022)

Theo Hồng Thủy - Vatican News (28/01/2022)

426    28-01-2022