Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Tăng thêm 15 triệu tín hữu Công giáo trên thế giới

infografica
Ảnh: asianews.it


Số các tín hữu Công giáo tăng thêm 15.400.000 người so với năm 2018, nâng tổng số tín hữu Công giáo trên hoàn cầu hiện nay là 1 tỷ 340 triệu người, trên tổng số 7 tỷ 577 triệu người trên trái đất. Tỷ lệ Công giáo chiếm 17,7% dân số hoàn cầu.

Nhân Ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 95, cử hành vào Chúa nhật 24/10/2021 này, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố các con số thống kê về tình hình Giáo hội, tính đến cuối năm 2019, dự theo Sở thống kê của Tòa Thánh.

Tại các đại lục, số tín hữu Công giáo đều gia tăng, ngoại trừ Âu châu bị giảm mất 292.000 tín hữu. Á châu có thêm 1.909.000 tín hữu.

So với năm 2018 trước đó, số linh mục của Giáo hội tăng thêm 271 vị, và tổng cộng có gần 414.340 vị, chỉ có Âu châu bị giảm mất 2.608 linh mục. Số linh mục tăng mạnh nhất tại Á châu: thêm gần 2.000 linh mục (1.989).

Trong khi đó, số phó tế vĩnh viễn tại Âu châu tăng thêm 15.267 thầy, còn tại Á châu phó tế vĩnh viễn giảm 343 thầy.

Tỷ lệ linh mục và giáo dân lên cao. Hồi cuối năm 2019, trên thế giới, cứ 3.245 giáo dân Công giáo thì có một linh mục: tại Âu châu cứ 1.700 (1.697) giáo dân Công giáo thì có một linh mục, trong khi tại Mỹ châu, cứ một linh mục thì có 5.318 giáo dân.

Số giám mục trên thế giới là 5.364 vị, hơi giảm so với năm 2018 trước đó. Số đơn vị Giáo hội các cấp, như giáo phận, địa phận đại diện Tông tòa, miền Giám quản Tông tòa, Giám hạt, Phủ doãn Tông tòa v.v. có tổng số là 3026, tức là chỉ tăng thêm một so với năm 2018 trước đó.

Số thừa sai giáo dân gia tăng trên thế giới và hiện có 410.440 người và số giáo lý viên là 3.074.000 người, giảm 2.590 người.

Năm 2019, số chủng sinh giáo phận và dòng giảm 1.822 người, tổng cộng có 114.058 người. Chỉ có Phi châu tăng thêm 509 người, còn bốn đại lục khác đều giảm.

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (23/10/2021)

323    23-10-2021