Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh - Mừng 50 Năm Thành Lập Đan Viện Xitô Phước Vĩnh

z5271874951830068541a2ae9e1e250fa6d837d7b12f79

Vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2024, tại Nguyện đường dâng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đan viện Xitô Phước Vĩnh đã diễn ra thánh lễ trọng thể kính Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội Việt Nam, cũng là bổn mạng của Họ Đạo Thánh Giuse Thôn Rôn. Đồng thời cũng là THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập đan viện, và phong chức Phó tế cho đan sĩ Maria Đaminh Nguyễn Văn Kỳ.

Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có 4 Viện phụ và hơn 40 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của Đan viện. Nhất là sự hiện diện của bà con giáo dân trong họ đạo, cách riêng có Quới chức trong hạt Vĩnh Kim.

09123

Sau khi đoàn đồng tế rước vào và yên vị trong nguyện đường, viện phụ Vinh sơn Liêm có đôi lời tâm tình với Đức Cha, quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn. Liền sau đó ngài công bố Sắc Lệnh mở năm thánh - kỉ niệm 50 thành lập Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh.

06123

Chia sẻ trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha nêu và nhắn gởi tới cộng đoàn phụng vụ 3 ý: kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria; Năm thánh là gì? Và ơn gọi cũng như vai trò của Phó tế. (xem Clip)

Sau bài Tin Mừng là nghi thức truyền chức Phó tế với các phần tuyển chọn, phong chức và diễn nghĩa theo nghi thức chung. Có lẽ lời mời gọi khi ĐGM. trao sách Phúc Âm trong tay Tân Chức: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng, vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy.” là lời mọi gọi hiện sinh và cũng là phép thử biện chứng nhất cho không chỉ thầy Phó tế mà còn dành cho hết những ai là môn đệ của Chúa Kitô trong thời đại hôm nay.

0121

013
014
Trước khi ban phép lành trọng thể,
Đức Cha chủ tế long trọng công bố khai mạc Năm Thánh cho Cộng Đoàn Đan Viện Xitô Phước Vĩnh.

020
Nội dung Lời công bố:

Anh chị em thân mến! Cách đây 50 năm, phát xuất từ nhu cầu truyền giáo rất mạnh mẽ, Quý Đan Sĩ đầu tiên của Đan Viện Xitô Phước Vĩnh đã đến tại vùng đất Thôn Rôn – Phước Vĩnh này. Với châm ngôn sống của Dòng là: "Cầu nguyện và lao động" và Sứ mạng tông đồ là: "Cầu nguyện cho lương dân nhận biết Chúa", Đan viện đã từng bước trưởng thành và phát triển cho đến hôm nay. Nhìn lại những chặng đường lịch sử, chúng ta đón nhận đoàn sủng này như một ân huệ riêng mà Chúa dành cho Giáo phận, để góp phần làm phong phú hơn sứ mạng truyền giáo của mình. Giờ đây, trong tư cách là Giám mục Giáo phận, với tất cả lòng yêu mến và biết ơn, tôi vui mừng công bố: Khai Mạc Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 50 Thành Lập Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh.

Nguyện xin ân sủng của Chúa chúng ta, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các Thánh Tổ phụ của Hội Dòng và các Thánh Tử Đạo Việt Nam; tuôn đổ tràn đầy trên anh chị em, đặc biệt là cho từng anh em trong Đan viện, để chúng ta luôn trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng Chúa Kitô.

Sau khi nhận phép lành lãnh ơn toàn xá, ông Trùm của Họ đạo Thánh Giuse có đôi lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 11h với bài ca Tạ Ơn.
021234567
0012345678
03123456789
01123456789101112
07123456
016
01512
017
018
0211
019
041234567
022
010

670    21-03-2024