Sidebar

Thứ Ba
13.05.2025

Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận: Ngày thứ nhất 26/11/2024

tt112

 


Thánh lễ vào lúc 5h45 được Đức Cha Phêrô chủ sự với ý chỉ cầu nguyện cho các linh mục có mặt và vắng mặt. Sau Thánh lễ, Ban Y Tế có chuẩn bị giúp các cha xét nghiệm và khám sức khoẻ trong kỳ tĩnh tâm.

Lúc 8h15: Đức Cha Phêrô chia sẻ tiếp tục với Mối Phúc Thứ Hai trong Tám Mối Phúc. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,5). Lời Chúa mở ra một góc nhìn đặc biệt về cách sống hiền lành trong thế giới đầy tham vọng, hiền lành thường bị xem là yếu đuối, và người hiền lành có thể bị lợi dụng. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng: sự hiền lành không phải là yếu đuối hay thất bại, mà chính là sức mạnh đến từ niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa. Hiền lành là một thái độ sống đầy lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Người hiền lành biết tự chế, không trả đũa bằng bạo lực hay hận thù, nhưng phản ứng bằng tình yêu, sự tha thứ và sự khôn ngoan. Chúa Giêsu chính là gương mẫu của sự hiền lành. Ngài đã đối mặt với sự bất công, nhục mạ, và cả cái chết với một tâm hồn bình an, không chống trả, mà phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha…

 

img7934
 dsc04366


Lúc 9h30, quý cha đặc trách các ban báo cáo mục vụ:

- Ban Bác ái xã hội: Cha Tađêô Phạm Văn Don chia sẻ về những điều đã thực hiện được, về nhân sự cộng tác trong năm qua, giúp học bổng cho những em học sinh nghèo, giúp cho bà con giáo dân nghèo được gạo hàng tháng… và Ban sẽ hướng đến giúp việc làm cho bà con nghèo qua mô hình chăn nuôi thử nghiệm, nếu được sẽ giúp lâu dài hơn.

- Ban Mục Vụ Truyền Giáo: Cha Matthêu Nguyễn Văn Hiền chia sẻ việc truyền giáo hướng đến các tôn giáo bạn, việc truyền giáo cũng cần để ý đến bà con đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, việc truyền giáo sao cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân cộng tác chung với nhau theo cương vị của mình qua việc hướng dẫn, tham gia vào các hoạt động bác ái và xã hội.

- Ban Giáo Lý: Cha Fx. Nguyễn Văn Việt chia sẻ về những công việc đã thực hiện trong năm vừa qua, mở các khoá giáo lý, tĩnh tâm cho giáo lý viên… và đồng thời cũng hướng đến việc mơ các lớp đào tạo giáo lý viên và khoá bồi dưỡng giáo lý viên cấp giáo phận trong thời gian sắp tới.

Buổi chiều lúc 14h15, Đức Cha tiếp tục chia sẻ Mối Phúc Thứ Ba trong Tám Mối Phúc. “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,4).

Có nhiều loại nước mắt, sầu khổ khác nhau, sầu khổ trong lời này của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn ở cảm giác buồn phiền hay đau khổ vì mất mát trong cuộc sống. Nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn, sầu khổ vì tội lỗi của chính mình. Đây là sầu khổ dẫn đến sự hoán cải và lòng thống hối chân thành. Sầu khổ vì bất công và tội ác trong thế giới, cảm nhận sự sầu khổ của người khác và khao khát thay đổi thế giới thành nơi công bằng, yêu thương hơn. Chúa Giêsu là gương mẫu hoàn hảo của người sầu khổ. Ngài chịu đựng nỗi đau vì tội lỗi nhân loại, nhưng trong sự phó thác trọn vẹn cho Chúa Cha, Ngài đã mang lại ơn cứu độ và niềm hy vọng cho cả thế giới…Sau bài chia sẻ của Đức Cha, linh mục đoàn tiếp tục suy niệm về đề tài. Lúc 17h, Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Sách.

Buổi tối lúc 19h giờ: Lần chuỗi, kinh tối chung, và sau đó là nghỉ đêm.

 

dsc043901
 dsc04377


Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long

 

867    26-11-2024