Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã hỗ trợ 150 triệu đô la Mỹ cho các Kitô hữu trong năm 2024

acn1234
Trong năm 2024, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (ACN) đã chi 150 triệu đô la Mỹ cho hàng ngàn dự án hỗ trợ các Kitô hữu gặp khó khăn trong đời sống đạo ở 137 quốc gia.

Theo phúc trình được công bố ngày 18/6, Tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo đã nhận được tiền từ hơn 360.000 ân nhân từ 23 quốc gia, và đã hỗ trợ nhiều nhất cho các Kitô hữu ở Ucraina, khoảng 9,1 triệu đô la Mỹ, và các quốc gia trên khắp Trung Đông và châu Phi. Tổ chức cũng trợ giúp việc đào tạo đức tin cho các chủng sinh, linh mục, và giáo dân Công giáo, đồng thời tài trợ chi phí vận chuyển và xây dựng trong việc phục vụ Giáo hội.

Cụ thể, khoảng 80% ngân khoản quyên góp được dành cho công cuộc truyền giáo.  Chỉ hơn 7% được chi cho hành chính, và gần 13% được dành cho quảng bá. Số tiền còn lại được dành cho việc thông tin, phổ biến các sách báo và tổ chức các chiến dịch cầu nguyện, bênh vực các quyền và lợi ích của các Kitô hữu bị bách hại.

Châu lục nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất từ Tổ chức là châu Phi, với 30% tổng số tài trợ. Nigeria và Burkina Faso là hai quốc gia nhận được số tiền hỗ trợ lớn nhất. Sau châu Phi, khu vực nhận được nhiều tài trợ thứ hai là châu Á-châu Đại Dương, với 18,7% số tiền được chi. Những người được trợ giúp nhiều nhất là các Kitô hữu ở Ấn Độ. Khoảng 17,5% số tiền tài trợ được chi cho Trung Đông, trong đó các Kitô hữu ở Libăng, Syria và Thánh Địa là những người được hỗ trợ nhiều nhất.

Trong năm qua, Tổ chức đã giúp đỡ cho hơn 42.000 linh mục, với gần 1,85 triệu đô la tiền xin lễ. Điều đó có nghĩa là cứ gần 17 giây lại có một Thánh lễ được cử hành nhờ tiên quyên góp của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ.

Cũng theo phúc trình, trong năm ngoái, Tổ chức đã hỗ trợ việc đào tạo cho gần 10.000 chủng sinh: châu Phi hơn 5.300 thầy, châu Mỹ Latinh hơn 1.800 thầy, châu Á hơn 1.750 thầy, và châu Âu gần 1.100 thầy.

Theo Vatican News (20/6/2025)

38    20-06-2025