Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Toàn văn Sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi đến các thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc các Hội đồng Giám mục

sd1 sd11


Sáng 17/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi Sứ điệp đến các thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc các Hội đồng Giám mục, tham dự cuộc gặp gỡ thế giới, với chủ đề: Những thách đố và triển vọng cho tương lai dưới ánh sáng của Thông điệp Laudato Si' và Fratelli Tutti, do Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức trong hai ngày 17 và 18/11. Sau đây là Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

Tôi xin gửi đến anh chị em lời chào mừng và cầu chúc tốt đẹp nhất cho công việc của anh chị em. Tôi xin cám ơn Đức Hồng y Turkson và các cộng tác viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ này, dù là trực tuyến, để chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá và đề xuất trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu hiện nay, dưới ánh sáng của Thông điệp Laudato Si' Fratelli Tutti.

Tâm tưởng của chúng ta tự nhiên hướng tới Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, người đã thành lập Ủy ban Công lý và Hòa Bình ngay sau khi kết thúc Công đồng Vatican II, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngườiđã cải tổ Ủy ban này thành Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Trong Thông điệp Populorum Progressio (1967) vẫn luôn mang tính thời sự sâu sắc của mình- Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, sau khi suy tư một cách có hệ thống về sự phát triển toàn diện của nhân loại, đã đưa ra kết luận rằng sự phát triển có thể được xem là “tên gọi mới của hòa bình” (số 76). Nhất quán với quan điểm này, Bộ mà tôi đã giao phó sứ mạng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người được kêu gọi để thể hiện “yêu cầu ​​của Tòa thánh về công lý và hòa bình” (Quy chế, Điều 1).

Tôi chắc chắn rằng với lời chuyển cầu, hai vị thánh Giáo hoàng tiếp tục đồng hành với công việc của anh chị em trong nhiều Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới. Các Ủy ban này là một thực thể không thể thiếu trong bối cảnh Mục vụ xã hội của các Giáo Hội địa phương. Trên thực tế, các Ủy ban có nhiệm vụ truyền bá và làm cho học thuyết xã hội của Giáo Hội được mọi người biết, tích cực hoạt động để bảo vệ phẩm giá và nhân quyền, với một lựa chọn ưu tiên cho người nghèo và những người bé mọn nhất. Bằng cách này, các Ủy ban góp phần vào sự tăng trưởng của công bằng xã hội, kinh tế và sinh thái, và xây dựng hòa bình.

Khi thi hành sứ mạng này, anh chị emcó thể rút ra nhiều điều từ hai Thông điệp Laudato SiFratelli Tutti để áp dụng vào các tình huống địa phương, các bối cảnh lục địa, khu vực và quốc gia khác nhau. Thật vậy, trong mọi phần của sự phát triển toàn diện trên thế giới, trong đó có công lý và hòa bình, chỉ có thể được tiến triển khi theo đuổi hai lộ trình này là: chăm sóc cho ngôi nhà chung; tình huynh đệ tình bạn xã hội. Hai lộ trình này phát sinh từ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, nhưng trên đó chúng ta có thể sánh bước cùng với nhiều người nam nữ thuộc các hệ phái Kitô, các tôn giáo khác, và cả những ai không theo một tôn giáo cụ thể nào

Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục công việc này với niềm hy vọng, sự quyết tâm và sáng tạo. Tôi nói thế, là vì hoàn toàn nhận ra những thách đố hiện nay do cuộc khủng hoảng xã hội và sức khỏe từ đại dịch Covid-19 và từ những đợt bùng phát bạo lực và xung đột cũ và mới, trong khi người ta có xu hướng thoái lui khỏi những cam kết đã đưa ra sau những tai ương khủng khiếp của thế kỷ trước.

Cuộc khủng hoảng hiện nay đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong khi những thách đố chưa được giải quyết vẫn tồn tại đòi hỏi sự nỗ lực chung của nhiều bên. Do đó, tôi mời gọi anh chị em giải quyết những vấn đề này, đồng thời hợp tác với các cơ quan dân sự và giáo hội khác - địa phương, khu vực và quốc tế - cam kết thúc đẩy công lý và hòa bình.

Anh chị em thân mến, tôi giao phó từng anh chị em, các cộng sự viên và gia đình của anh chị em cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Maria Rất Thánh, Nữ Vương Hòa Bình, và tôi ưu ái ban phép lành toà thánh cho anh chị em. 

Tại Rôma, Vương cung thánh đường Gioan Laterano, ngày l thánh Alberto Cả 15/11/2021

Giáo hoàng Phanxicô

Nguồn: Phòng Báo Chí Vatican (17/11/2021)
Chuyển ngữ: 
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP - Dòng Đa Minh Thánh Tâm

301    18-11-2021