Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

TT Trump nhận xét “thô lỗ và xúc phạm” người nhập cư

TT Trump nhận xét “thô lỗ và xúc phạm” người nhập cư

L'Osservatore Romano tường thuật về căng thẳng di dân của Hoa Kỳ.

Báo cáo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra nhận xét về người nhập cư từ một số quốc gia “thô lỗ và xúc phạm,” theo tờ L'Osservatore Romano của Vatican.

L'Osservatore Romano ghi nhận các báo cáo của giới truyền thông rằng Tổng thống Trump “đã sử dụng những ngôn từ thô lỗ và xúc phạm người nhập cư.”

“Không có thỏa thuận với những người mơ tưởng” là tiêu đề câu chuyện hàng đầu cho ấn bản ngày 13 tháng Một.

Trong vài ngày qua, tờ báo tường thuật “sự căng thẳng về đề tài nhập cư đã tăng lên rõ rệt” với Trump và một nhóm lưỡng đảng từ cuộc họp Quốc hội vào ngày 11 tháng Một để thảo luận về một biện pháp nhằm duy trì chương trình Hoãn không Trẻ em đến vẫn không thay đổi, mà còn bao gồm cả yêu cầu của tổng thống Trump về bức tường biên giới.

Chương trình, được biết đến bằng tên gọi tắt DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), bảo hộ khỏi sự trục xuất từ ​​700,000 đến 800,000 thanh thiếu niên bất hợp pháp mang về Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông về cuộc họp, L'Osservatore nói: “Ông Trump đã sử dụng những lời lẽ lỗ mãng và xúc phạm về người nhập cư từ El Salvador, Haiti và một số quốc gia Phi châu. Những diễn ta của ông ngay lập tức đã gây ra tranh cãi và phẫn nộ.”

Hãng Associated Press và các cơ quan truyền thông khác cho biết, theo những người có mặt tại cuộc họp, ông Trump đã đặt câu hỏi “tại sao Hoa Kỳ lại chấp nhận nhiều người nhập cư từ Haiti và các quốc gia (văng tục) khác” ở Phi châu.

Trong khi tờ báo Vatican ghi nhận rằng Nhà Trắng đã không phủ nhận những lời nhận xét này ngay sau đó, ông Trump sau đó đã tweet: “Ngôn ngữ mà tôi sử dụng trong cuộc họp DACA côn đồ, khó nghe, nhưng đây không phải là ngôn ngữ được sử dụng.”

 

Báo chí Vatican cũng lưu ý rằng một thẩm phán Tòa án khu vực Hoa Kỳ tại San Francisco đã tạm thời ngăn cản quyết định của Trump về việc hủy bỏ DACA và Bộ An ninh Quốc nội Hoa Kỳ đã tuyên bố vào ngày 8 tháng Giêng rằng họ đã chấm dứt một điều khoản gọi là Tình trạng Bảo vệ Tạm thời cho khoảng 200.000 công dân của El Salvador hiện đang sinh sống Hoa Kỳ. Nguyễn Minh Sơn

1195    16-01-2018